Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Một lãnh đạo địa phương và một bác sĩ hôm 29.10 cho biết, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã xử tử ít nhất 46 thành viên của bộ tộc Albu Nimr, vốn đang chiến đấu chống lực lượng này.

Được biết nạn nhân vụ hành quyết tập thể này là những tay súng thuộc bộ tộc Albu Nimr, vốn chủ trương ủng hộ chính phủ và một số thành viên thuộc các lực lượng an ninh bị IS bắt giữ khi chúng chiếm được thị trấn Hit, cách thủ đô Baghdad 140 km về phía Tây, hồi tuần trước.
![]() |
|
Phiến quân IS tại một địa điểm bí mật ở Iraq. Ảnh: PressTV |
Các cuộc tấn công của IS ở tỉnh Anbar đã khiến khoảng 180.000 người phải sơ tán.
Bộ tộc Albu Nimr đã chiến đấu kiên cường bảo vệ ngôi làng Zauiyat albu Nimr ở phía tây tỉnh Anbar trước sự vây hãm của phiến quân IS từ đầu tháng 10, tuy nhiên cuối cùng họ cũng phải đầu hàng và để mất thị trấn vào tay phiến quân.
Diễn biến trên đến trong bối cảnh quân đội Iraq mở cuộc phản công mới chống IS hôm 28.10 nhằm giải phóng thị trấn Amriyat al-Fallujah, toạ lạc ở phía Tây tỉnh Anbar, sau khi họ tái chiếm được thị trấn Jurf al-Sakhar, gần thủ đô Baghdad.
Thị trấn cách Baghdad khoảng 40km này là địa điểm quan trọng về mặt chiến lược đối với IS bởi nó nối Anbar với tỉnh miền trung Babil.
Trong khi đó, cũng trong ngày 29.10, các phiến quân IS đã tiến hành tấn công một mỏ dầu và khí đốt tại Syria, khiến ít nhất 30 tay súng và nhân viên an ninh của chính quyền Syria thiệt mạng.
Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, sau cuộc tấn công này, phiến quân IS đã kiểm soát được phần lớn mỏ dầu Shaer thuộc tỉnh Homs.
Các cơ sở dầu khí tại Iraq và Syria vẫn đang là mục tiêu tấn công của phiến quân IS, bởi đây là nguồn cung cấp tài chính chủ yếu cho lực lượng này.
TÙNG LÂM
Theo PressTV
