Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
IS tuyên bố có thể sở hữu bom hạt nhân trong vòng 1 năm
Chủ nhật: 12:00 ngày 24/05/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Theo tạp chí tuyên truyền Dabiq của Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa phát hành, IS có thể sở hữu một vũ khí hạt nhân chỉ trong vòng 12 tháng.

Bài báo, được viết bởi nhà báo người Anh John Cantlie, bị IS bắt làm con tin hơn 2 năm, tuyên bố: “Nhà nước Hồi giáo có hàng tỉ đô la trong ngân hàng, vì vậy họ sẽ đặt mua một thiết bị hạt nhân tại Pakistan thông qua những tên buôn vũ khí có móc nối với những quan chức tham nhũng trong vùng”.

IS nhắm tới vũ khí hạt nhân. Ảnh: sputniknews

Theo bài báo, một khi IS mua được bom tại Pakistan, tổ chức sẽ chuyển nó đến phương Tây thông qua Libya và Nigeria.

“Những con tàu thuốc phiện từ Columbia thường đến châu Âu qua Tây Phi, vì vậy việc chuyển các loại hàng lậu khác từ Đông sang Tây là hoàn toàn có thể”, bài báo chỉ rõ.

Cantlie nhấn mạnh rằng, IS đang dự tính làm “điều gì đó rất lớn lao” trên đất Mỹ và sẽ điều đó sẽ trở thành hiện thực “một năm kể từ hôm nay”.

Nhà nước Hồi giáo đang tập hợp các phiến quân từ khắp nơi trong khu vực dưới ngọn cờ của chúng kể từ năm 2014. Lực lượng này hiện vận hành những nhóm quân tại Bắc Phi, Yemen, Pakistan và Afghanistan.

Tháng 11 năm 2014, nhóm Jundallah của người Hồi giáo Sunni, một nhóm tách khỏi tổ chức phiến quân Taliban ở Pakistan, Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP), đã cam kết trung thành với IS.

Tháng 4 năm 2015, nhóm khủng bố khét tiếng của Nigeria, Boko Haram- có nghĩa là cấm giáo dục phương Tây, đã tung một đoạn băng lên mạng trong đó thề sẽ trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo, đồng thời đổi tên nhóm thành tỉnh Tây Phi Của Nhà nước Hồi giáo (ISWAP).

Với cam kết của ISWAP,  Nhà nước Hồi giáo được cho là đã tạo được một chỗ đứng vững chắc bên ngoài Trung Đông và Bắc Phi, trong bối cảnh IS đang cố gắng lập ra một Vương quốc Hồi giáo (Caliphate) trên toàn cầu.

Mới đây nhất, các chiến binh thánh chiến từ nhóm phiến quân Mourabitoun, có căn cứ ở Mali cũng đã tuyên bố trung thành với phong trào IS.

THUÝ TRINH

Theo Sputniknews 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh