Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Cả Hamas và lực lượng Thánh chiến Hồi giáo Jihad đều phủ nhận việc bắn rocket sang Israel.


Người Palestine sống tại Dải Gaza. Ảnh: Sputniknews
Hôm 27.5, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Moshe Ya'alon cảnh cáo, dải Gaza “sẽ trả giá nặng nề” nếu các vụ bắn rocket sang lãnh thổ Israel vẫn tiếp diễn.
“Israel không có ý định phớt lờ những vụ bắn rocket nhằm vào công dân của mình” – ông Ya’alon nhấn mạnh. “Tốt hơn hết, phong trào Hamas nên kiềm chế mọi nỗ lực tấn công hay khiêu khích Israel, nếu không chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn… Tôi không khuyến khích bất kỳ ai thách thức chúng tôi”.
Trước đó, vào sáng cùng ngày, máy bay Israel tiến hành một loạt không kích nhằm vào dải Gaza sau khi một quả rocket được bắn từ vùng lãnh thổ của người Palestine sang Israel vào tối 26.5.
Đây là vụ không kích đầu tiên kể từ khi chiến dịch "Bảo vệ biên giới" kéo dài 50 ngày của lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tại Gaza kết thúc vào mùa Hè năm ngoái bằng một thoả thuận ngừng bắn với các nhóm vũ trang tại Gaza.
Dù chưa có lực lượng nào nhận trách nhiệm thực hiện vụ phóng rocket trên, song IDF tuyên bố phong trào Hamas kiểm soát Gaza phải chịu trách nhiệm cho bất cứ hành động quân sự nào được thực hiện từ khu vực này.
TÙNG LÂM
Theo Sputniknews