Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Israel đã thử nghiệm hàng chục quả bom bẩn để đo hiệu ứng của một vụ tấn công giả định đối với môi trường và dân cư của họ.

![]() |
|
Ảnh chụp ngày 8.3.2014 cho thấy quang cảnh tại nhà máy điện hạt nhân Dimona ở sa mạc Negev, miền Nam Israel. Ảnh: Sputniknews |
Haaretz dẫn lời cảnh báo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Moshe Yaalon vào năm 2013, rằng Iran có khả năng sở hữu một quả bom chứa chất nổ và chất phóng xạ.
Tuy nhiên, một quả bom bẩn không bị coi là một vũ khí hạt nhân hay một vũ khí huỷ diệt hàng loạt.
Một dự án khác có tên “Căn nhà màu đỏ” cũng thử nghiệm khả năng phát tán chất phóng xạ của một quả bom bẩn chưa nổ đặt trong một môi trường công cộng, chẳng hạn trung tâm mua sắm.
Báo Haaretz cũng dẫn nguồn tin tại cơ sở hạt nhân cho biết, lượng chất phóng xạ phát tán trong trường hợp như như vậy không gây nhiều nguy hiểm, “trừ ảnh hưởng về mặt tâm lý”.
Israel không ký Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Hiệp ước đã được 191 nước trên thế giới ký kết và bắt đầu có hiệu lực vào năm 1970. Việc đưa ra NPT nhằm ngăn chặn sự phổ biến các vũ khí hạt nhân trong khi thúc đẩy việc sử dụng công nghệ hạt nhân dân sự.
THUÝ TRINH
Theo Sputniknews
