BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an Châu Thành:

Khởi tố vụ án “Chiếm đoạt trẻ em” 

Cập nhật ngày: 08/11/2017 - 08:48

BTN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Quang Tuấn (SN 1969, ngụ xã Bàu Năng, Dương Minh Châu) về hành vi “Chiếm đoạt trẻ em”.

Đối tượng Lê Quang Tuấn tại cơ quan Công an Tân Biên.

Theo báo cáo của Công an Châu Thành, cháu Nguyễn Chí Nguyên (SN 2008, ngụ ấp 3, xã Phước Vinh, Châu Thành) được bà Bùi Thị Phương Thảo (SN 1967, ngụ cùng ấp) là bà ngoại nuôi cháu Nguyên từ nhỏ vì ba mẹ cháu ly hôn.

Trong 8 năm qua, đối tượng Lê Quang Tuấn (Tuấn Búa) có quan hệ tình cảm như vợ chồng với bà N.B.L (SN 1973, ngụ xã Phước Vinh, Châu Thành), là bà nội của cháu Nguyên. Gần đây, giữa bà L và Tuấn xảy ra mâu thuẫn, bà L bỏ trốn. Tìm bà L không được, khoảng 7 giờ ngày 21.10.2017, Tuấn cùng 2 đối tượng Hùng và Mai đến nhà bà Thảo tìm bắt giữ cháu Nguyên. Lúc đó, bà Thảo đi công việc, gửi cháu Nguyên cho bà Bùi Bích Thuận (SN 1968, ngụ cùng ấp) trông giùm. Tuấn sang nhà bà Thuận gặp và dụ cháu Nguyên nói là chở đi gặp bà nội. Nghe cháu Nguyên gọi Tuấn là ông nội nên bà Thuận đồng ý cho Tuấn chở cháu Nguyên đi. Sau đó, bà Thuận mới biết chuyện mâu thuẫn giữa bà L và Tuấn, nghi ngờ có chuyện không lành nên báo Công an.

Sau khi dụ được cháu Nguyên đi theo, Tuấn kêu taxi đưa cháu đến rẫy của một người bạn tên Nguyễn Tấn Phát (SN 1984) tại xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên. Hai đối tượng Hùng và Mai chạy xe mô tô “hộ tống” theo xe taxi.

Khoảng 12 giờ 35 phút cùng ngày, tại nơi giữ cháu Nguyên, Tuấn gọi điện thoại cho bà Thảo hăm doạ: 3 ngày nữa phải tìm và đưa bà L về cho Tuấn, nếu báo Công an, Tuấn sẽ đốt nhà và giết chết hết cả nhà.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đêm 22.10, Công an Châu Thành phối hợp với Công an Tân Biên và Công an tỉnh giải cứu cháu Nguyên thành công, sau đó bàn giao cháu cho gia đình.

HQ


Liên kết hữu ích