Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hôm 30.5, một nhóm nghị sĩ quốc hội Mỹ kêu gọi Tổng thư ký Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, ông Anders Fogh Rasmussen mua hoặc thuê 2 tàu Mistral mà Pháp đang hoàn thiện, chuẩn bị bàn giao cho phía Nga.

|
|
Trong thư gởi ông Rasmussen, nhóm nghị sĩ này viết: “Chúng tôi tin rằng, việc bán tàu Mistral sẽ góp phần giúp Nga tăng tiềm lực quân sự, và giúp Tổng thống Putin có thêm sức mạnh đe doạ các quốc gia láng giềng”.
Mới đây, trả lời phỏng vấn của hãng tin RIA Novosti hôm 30.5, Tổng biên tập tạp chí National Defense của Nga, ông Igor Korotchenko nhận định, việc Mỹ nỗ lực gây sức ép buộc Pháp “phá” hợp đồng, không bán tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral cho Nga chỉ làm suy yếu thêm ngành công nghiệp quốc phòng của Pháp. Đặc biệt là khi các thành viên NATO hiện không có nhu cầu mua loại tàu đắt tiền này.
Ông Igor Korotchenko đánh giá: “Nếu hợp đồng đổ vỡ, Pháp và Nga phải ngồi lại xem xét toàn bộ những thoả thuận hợp tác về công nghệ quân sự. Trong đó, không chỉ riêng tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral, mà còn bao gồm cả các thoả thuận, dự án mang lại cho Pháp hàng tỷ USD khác”.
Theo Tổng biên tập tạp chí National Defense, bức thư của nhóm nghị sĩ Mỹ “là nỗ lực đánh vào ngành công nghiệp quốc phòng của Pháp, làm suy yếu đồng minh nhưng là đối thủ cạnh tranh của Mỹ trên thị trường mua bán vũ khí”.
Gần đây, Mỹ và các thành viên Liên minh châu Âu liên tục gia tăng áp lực buộc Pháp huỷ hợp đồng chuyển giao 2 tàu Mistral trị giá 1,2 tỷ Euro (khoảng 1,6 tỷ USD). Tuy nhiên, Pháp đã từ chối thực hiện vì nếu phá vỡ hợp đồng, nước này khó có thể gánh nổi khoản tiền bồi thường quá lớn.
Theo kế hoạch, chiếc tàu lớp Mistral đầu tiên, có tên là Vladivostok sẽ được chuyển cho Nga vào cuối năm 2014. Chiếc còn lại có tên là Sevastopol sẽ được bàn giao vào tháng 11.2015. Nga dự kiến sẽ chuyển 2 chiếc tàu này cho hạm đội Thái Bình Dương vào khoảng giữa năm 2016 sau khi hoàn thành việc lắp ráp hệ thống vũ khí, thiết bị điện tử…
TÙNG LÂM
Theo RIA Novosti
