Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam:

Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và phòng, chống Covid-19 tại Sư đoàn 5 

Cập nhật ngày: 31/08/2021 - 19:40

BTNO - Ngày 31.8, Trung tướng Ngô Minh Tiến - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu đoàn cán bộ Bộ Quốc phòng đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn cao điểm kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh 2.9 và phòng, chống dịch Covid-19 tại Sư đoàn 5. Cùng đi có Thiếu tướng Đặng Văn Hùng - Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 7.

Trung tướng Ngô Minh Tiến-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam  kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn cao điểm kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh 2/9 và phòng, chống dịch Covid-19 tại Sư đoàn 5.

Báo cáo với đoàn, Thượng tá Lê Xuân Bình - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 cho biết, thời gian qua chấp hành mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu, đơn vị tổ chức quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực theo quy định, bảo vệ an toàn cao điểm kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh 2.9.

Sư đoàn xác định quyết tâm chống dịch như chống giặc, thường xuyên nắm chắc tình hình dịch bệnh ở khu vực đóng quân; Tổ chức kiểm tra, duy trì thực hiện nghiêm các nội dung, biện pháp phòng, chống dịch. Đơn vị đã thực hiện tốt phương châm “3 sẵn sàng”, “4 tại chỗ”; tổ chức phát động thi đua trong toàn Sư đoàn; 100% cán bộ, chiến sĩ đều đăng ký quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Sư đoàn huy động mọi nguồn lực hỗ trợ Nhân dân; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chuẩn bị hàng ngàn kg rau, củ, quả các loại; hàng tấn thịt, cá; hơn 17.000 hộp thịt hộp, hàng trăm ngàn chai nước uống và cử hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ… tham gia phòng, chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An và Tây Ninh.

 Kết luận kiểm tra, Trung tướng Ngô Minh Tiến- Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu đơn vị tiếp tục triển khai toàn diện trên các mặt công tác; thực hiện tốt nhiệm vụ huấn huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật ở mức độ cao, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Lê Thuận