Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin hôm 16.8 cho biết, Kiev sẽ cố gắng duy trì các mối quan hệ ngoại giao với Moscow, bất chấp tình hình giữa hai nước đang có nhiều bất ổn.

![]() |
|
Toà nhà Bộ Ngoại giao Ukraine. Ảnh: Spunik |
Sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo bắt giữ một nhóm biệt kích tại Crimea, cũng như ngăn chặn thành công âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng trên bán đảo này, Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho là do Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine đứng sau.
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cảnh báo rằng, Moscow chưa sẵn sàng phá vỡ quan hệ ngoại giao với Kiev, tuy nhiên nước này có thể buộc phải thực hiện những biện pháp tương tự như sự lựa chọn duy nhất.
Ngoại trưởng Klimkin của Ukraine nói với báo Der Standard của Áo rằng: “Chúng tôi sẽ duy trì mối quan hệ ngoại giao bất chấp sự xâm lược của Nga. Chúng tôi có hàng triệu người đang sống tại Nga, chúng tôi phải quan tâm về điều đó. Nếu Nga đi đến quyết định như vậy, đó sẽ là trách nhiệm của họ”.
Trước đó, hôm 15.8, một nhóm nghị sĩ của Đảng Cộng sản Liên bang Nga đã gửi thư tới Tổng thống Nga kêu gọi huỷ Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác và đối tác với Ukraine.
Bức thư của nhóm nghị sĩ nêu rõ "những hành động của Lực lượng vũ trang Ukraine đòi hỏi Liên bang Nga ngay lập tức phải có biện pháp đáp trả. Một trong những biện pháp quan trọng và hợp lý nhất khi tính đến việc trên thực tế kiên quyết từ chối bình thường hoá quan hệ với Nga là huỷ bỏ Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác và đối tác giữa Nga và Ukraine”.
TÙNG LÂM
Theo Spunik
