Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Lập lờ hoá đơn giá trị gia tăng
Thứ bảy: 10:10 ngày 28/11/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO) - Theo quy định của Nhà nước, tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc mọi thành phần kinh tế khi bán hàng, cung cấp dịch vụ thì phải lập và giao hoá đơn hợp pháp cho khách hàng, nếu không sẽ bị coi là hành vi trốn thuế. Tuy nhiên, trên thực tế, một số cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, thời trang, điện máy… không hề thực hiện quy định này.

Hiện nay, mặc dù khi mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ, khách hàng đều phải trả tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT), nhưng nhiều cửa hàng kinh doanh không cung cấp hoá đơn GTGT nếu khách hàng không yêu cầu.

Theo quy định của Nhà nước, tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc mọi thành phần kinh tế khi bán hàng, cung cấp dịch vụ thì phải lập và giao hoá đơn hợp pháp cho khách hàng, nếu không sẽ bị coi là hành vi trốn thuế. Tuy nhiên, trên thực tế, một số cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, thời trang, điện máy… không hề thực hiện quy định này.

Sau khi ăn uống tại một nhà hàng ở phường IV, thành phố Tây Ninh, anh Nguyễn Văn Mạnh (ngụ thành phố Hồ Chí Minh) thanh toán tiền và yêu cầu được xuất hoá đơn để về thanh toán cho công ty. Nhân viên quán này yêu cầu anh Mạnh phải trả thêm 10% thuế GTGT thì mới đồng ý xuất hoá đơn.

Khi hỏi: “Vì sao hoá đơn ăn uống đã tính 10% thuế GTGT mà khách hàng còn phải trả thêm 10% nữa” thì nhân viên này trả lời: “Do anh đòi hoá đơn nên em phải tính thêm 10% thuế, nếu anh không lấy hoá đơn thì anh chỉ phải trả theo đúng giá ghi trên phiếu tính tiền của quán”. Để có thể quyết toán với công ty, anh Mạnh đành phải trả thêm 10% thuế mà quán ăn này yêu cầu.

Thế nhưng, điều đáng nói là sau khi đã tiền, anh Mạnh được hẹn 3 ngày sau quay lại nhận hoá đơn GTGT vì kế toán... không có mặt. Nếu không thể quay lại, anh Mạnh phải trả thêm 20.000 đồng và để lại địa chỉ, sau khi có hoá đơn GTGT nhân viên của quán sẽ gửi cho anh Mạnh qua đường bưu điện (?).

Tại một đại lý kinh doanh quần áo thời trang Việt Tiến trên đường Cách Mạng Tháng Tám, khi mua hàng hoá có giá trị 385.000 đồng, tôi yêu cầu được cung cấp hoá đơn thuế GTGT, nhưng đại lý này cung cấp hoá đơn bán lẻ, chỉ ký tên vào mục bên bán…

Lý giải về việc này, đại diện đại lý cho biết: “Cơ sở kinh doanh không giữ hoá đơn. Trước đây họ (ngành thuế) cho quyển hoá đơn, nhưng nay họ quản lý hết rồi. Muốn có hoá đơn, em phải lấy thông tin rồi lên phường viết, còn cửa hàng chỉ cung cấp hoá đơn bán lẻ”. Sự giải thích khá… vô lý, vì hoá đơn do ngành Thuế quản lý và doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh được phép tự in theo mẫu đăng ký.

Chị Nguyễn Thị Thuý An– chuyên viên kinh tế cho biết: “Theo luật thì tất cả các công ty, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh được đăng ký mẫu hoá đơn GTGT. Cục Thuế chỉ quản lý về mẫu hoá đơn. Việc lập hoá đơn GTGT cho khách hàng phải do cơ sở kinh doanh thực hiện. Việc giải thích lấy thông tin lên phường viết là sai, gây hiểu nhầm cho khách hàng”.

Thực tế, số hoá đơn không xuất sẽ trở thành nguồn lợi nếu các doanh nghiệp mua, bán khống trên thị trường. Điều này dẫn đến tình trạng các đơn vị kinh doanh tuân thủ các quy định của pháp luật sẽ bị cạnh tranh không lành mạnh về giá cả, đồng thời Nhà nước không thu được một khoản thuế VAT đáng kể.

Ngoài ra, việc khách hàng không yêu cầu doanh nghiệp lập hoá đơn thuế GTGT cũng làm mất đi quyền lợi của chính mình. Bởi lẽ, một số doanh nghiệp đã tính thuế GTGT trên hàng hoá, dịch vụ mà khách hàng mua.

Vũ Nguyệt

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục