Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Theo Bộ Y tế Libya, các cuộc đụng độ giữa lực lượng trung thành với tướng về hưu Khalifa Haftar và 2 nhóm dân quân Hồi giáo Ansar Al- Sharia, “Lữ đoàn 17.2” ở Benghazi trong các ngày cuối tuần qua đã làm cho 79 người thiệt mạng, 141 người bị thương.

Trong ngày 18.5, dù không xảy ra đụng độ, nhưng sân bay chính ở Benghazi vẫn đóng cửa sau khi chính quyền Tripoli áp đặt vùng cấm bay ở thành phố này.
![]() |
| Trước đó, Thủ tướng Libya cùng Chủ tịch Quốc hội và Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Libya ra tuyên bố chung lên án tình trạng bạo lực ở Benghazi và cho rằng cuộc đụng độ ở thành phố này là “cuộc đảo chính” vì mục đích cá nhân. Tuyên bố nêu rõ lực lượng của tướng Khalifa là “bất hợp pháp”, không phải là quân đội Libya. Đồng thời, kêu gọi người dân Benghazi tránh xa “các phần tử đảo chính”.
Tướng Khalifa Haftar từng phục vụ trong quân đội Moammar Gadhafi, sau đó bội phản, quay sang ủng hộ phe đối lập vào những ngày đầu mới nổi dậy hồi năm 2011 tại “thành trì” Benghazi. Hôm 16.5, Khalifa Haftar dẫn đầu một lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya nã pháo và chiếm căn cứ của dân quân Hồi giáo Ansar Al- Sharia và “Lữ đoàn 17.2” ở Benghazi. Ông Khalifa Haftar bị cáo buộc đã sử dụng máy bay và binh lính của chính phủ để tấn công vào các nhóm dân quân Hồi giáo khi chưa được phép của chính quyền trung ương tại Tripoli. Tuy nhiên, tướng Khalifa Haftar tuyên bố, việc ông tự ý tiến hành các cuộc tấn công là nhằm vào các nhóm khủng bố đang gây nên tình trạng hỗn loạn, vô pháp luật tại Benghazi. TRINH DƯƠNG Theo BBC
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
|
