Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Với tổng diện tích đất nông nghiệp chưa đầy 1.800 ha nhưng diện tích cây nhãn ở Trường Đông đã chiếm hơn 1/4, điều này cho thấy, vẫn còn nhiều nông dân “nặng lòng” với cây nhãn.

(BTNO)- Những năm gần đây, cây nhãn dần “mất giá”, diện tích bị thu hẹp do giá nhãn bấp bênh, trong khi vốn đầu tư khá cao. Dù vậy, diện tích trồng nhãn cũng còn khá lớn. Hai xã Trường Hoà, Trường Đông được xem “vùng nhãn” của huyện Hoà Thành hiện còn khoảng 1.000 ha nhãn, trong đó Trường Đông có khoảng trên 500 ha.
|
Nông dân chăm sóc nhãn đang cho trái |
Với tổng diện tích đất nông nghiệp chưa đầy 1.800 ha nhưng diện tích cây nhãn ở Trường Đông đã chiếm hơn ¼. Điều này cho thấy, vẫn còn nhiều nông dân “nặng lòng” với cây nhãn dù diện tích trồng loại cây ăn trái này giảm đều đều trong khoảng 5 năm trở lại đây. Theo UBND xã Trường Đông, trung bình mỗi năm có khoảng 10 ha nhãn ở xã bị “xoá”, chuyển sang trồng cao su hoặc mì.
Nhiều nông dân đã trúng lớn khi giá nhãn tăng cao “chưa từng có” trong vụ mùa vừa qua: 27.000 đồng/kg. Tuy nhiên, thời điểm để nông dân bán được mức giá này cũng chỉ vài hôm, bởi sau đó giá nhãn lại xuống ào ào, có khi chỉ còn vài ngàn đồng mỗi kg.
Nhiều nông dân cho biết, thu nhập từ cây nhãn không thua một số cây trồng khác. Bình quân 2 năm nhãn cho 3 vụ trái. Nếu nhãn có giá bình quân từ 15.000 đồng trở lên, có năng suất từ 10 - 12 tấn/ha thì mỗi ha nhãn, nông dân thu nhập được 150 đến 180 triệu đồng/vụ. Trừ chi phí đầu tư khoảng 40 triệu đồng/ha/vụ, nông dân còn lãi khoảng 110 đến trên 140 triệu đồng/ha. Như vậy, trung bình 2 năm, sau 3 vụ nhãn, nông dân có lãi từ 300 đến 400 triệu đồng/ha. So với cây mì vốn đang “sốt giá” hiện nay, thu nhập từ cây nhãn không thua mấy. Đó là chưa kể, nếu với mức giá trên 25.000 đồng/kg như vụ vừa qua, thu nhập từ cây nhãn còn cao hơn.
Hoàng Thi