.

Quan sát đoàn xe đạp của du khách nối đuôi nhau dọc theo con đường đất đỏ ven dòng kênh Tây trong ánh chiều dần buông xuống, ông Ngô Trần Ngọc Quốc- Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Tây Ninh chia sẻ: “Tây Ninh có nhiều cái rất riêng, nhưng lâu nay chúng ta chưa biết cách kể lại cho thật hấp dẫn. Chúng tôi đang cố gắng thay đổi điều đó”.

Chính từ những tâm huyết ấy, Hiệp hội Du lịch tỉnh giới thiệu sản phẩm du lịch mới, kết hợp giữa trải nghiệm nông nghiệp, cảnh quan thiên nhiên và văn hoá bản địa. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hiệp hội đã chọn hướng đi là xây dựng sản phẩm dựa trên nền tảng sẵn có: đất đai trù phú, hệ sinh thái nông nghiệp phong phú và cộng đồng dân cư có tinh thần gìn giữ bản sắc. Những chuyến đi thử nghiệm như “Hoàng hôn trên dòng kênh Tây” chính là cách để “định hình từng bước chân”, mở đầu cho chiến lược phát triển du lịch xanh, thân thiện với môi trường, gắn với văn hoá địa phương mà tỉnh đang theo đuổi.

Du khách đạp xe bên dòng kênh Tây

Du khách đạp xe bên dòng kênh Tây

Tour trải nghiệm bắt đầu bằng hành trình đạp xe chậm rãi dọc theo dòng kênh trong xanh, đi qua những nông trại trồng dưa leo, dưa lưới hữu cơ trên địa bàn phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh. Du khách được tham quan, trực tiếp hái quả và thưởng thức nông sản sạch ngay tại vườn. Một trải nghiệm gần gũi, không cầu kỳ nhưng lại khiến nhiều người cảm thấy thư giãn và kết nối với thiên nhiên.

Là một người yêu thích thể thao và thiên nhiên, chị Nhật Linh (phường Hiệp Tân, thị xã Hoà Thành) cho biết, chị thường dắt con gái đi leo núi để rèn thể chất cũng như tạo cho con một môi trường phát triển lành mạnh, tự nhiên. Khi biết thông tin về tour du lịch này, chị liền đăng ký cho hai cô con gái cùng tham gia.

Các gia đình cùng trải nghiệm hái dưa leo tại vườn

Các gia đình cùng trải nghiệm hái dưa leo tại vườn

Bé Đỗ Quyên- con gái lớn của chị Nhật Linh cho biết, đây là lần đầu tiên em được tận mắt nhìn thấy vườn dưa lưới, dưa leo. “Trước giờ, con được mẹ mua dưa lưới, dưa leo ăn nhiều rồi nhưng chỉ thấy hình ảnh cây trên mạng thôi. Lần này được vô tận vườn để hái trái, con thấy rất thích. Con được biết dưa lưới ở vườn này trồng bằng cách cho nghe nhạc để dưa ngon hơn, tốt hơn. Và ở vườn dưa leo, con và em được tự tay hái trái. Con thấy dưa leo ở vườn vườn ngon lắm, dưa mọng nước và rất giòn. Nếu có những tour như thế này nữa, con sẽ xin mẹ tham gia tiếp”- Đỗ Quyên hào hứng nói.

Điểm nhấn của chương trình là khoảnh khắc hoàng hôn bên dòng kênh Tây. Khi chiều dần tắt nắng, xa xa là núi Bà Đen ẩn hiện trong làn sương nhẹ, tạo cho du khách một trải nghiệm thực sự bình yên, thư thái. Theo ông Ngô Trần Ngọc Quốc, đây chính là những giá trị khác biệt mà Tây Ninh muốn gìn giữ và phát triển.

Không dừng lại ở cảnh sắc, tour trải nghiệm còn mở ra không gian giao lưu đậm chất Nam bộ. Trong ánh lửa trại bập bùng, đờn ca tài tử vang lên mộc mạc mà sâu lắng. Bữa tối được dọn ra với bánh xèo rau rừng, cá lóc nướng trui, gà nướng muối ớt… Những món ăn quê dân dã làm không khí thêm thân tình, giúp du khách cảm nhận sự gần gũi của đời sống miền quê.

Tiệc nướng ngoài trời với những món ăn dân dã

Tiệc nướng ngoài trời với những món ăn dân dã

Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Tây Ninh, việc phát triển du lịch xanh ở Tây Ninh cần đi từ nội lực: “Với Tây Ninh, chúng tôi hiểu đơn giản, xanh nghĩa là không phá, không phụ thuộc vào bê tông, không chạy theo những mô hình đốt cháy tài nguyên. Xanh là giữ được sự hài hoà giữa con người và thiên nhiên, giữa du khách và người dân địa phương. Tây Ninh có núi, có đồng bằng, có kênh rạch và bản sắc văn hoá riêng. Nếu biết kết hợp tốt với nông nghiệp sạch, các hoạt động thể chất như leo núi, đạp xe, chèo thuyền… thì sẽ tạo được hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh, không cần ồn ào mà vẫn giữ chân được khách”.

Ông Ngô Trần Ngọc Quốc cùng các em nhỏ tham quan vườn dưa lưới

Ông Ngô Trần Ngọc Quốc cùng các em nhỏ tham quan vườn dưa lưới

Chị Hứa Thị Phương Thuỷ- Công ty TNHH TMDV Tòng Thành Đạt (phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh), đơn vị phối hợp thực hiện tour “Hoàng hôn trên dòng kênh Tây” bày tỏ: “Mình mong mọi người có thể sống chậm lại một chút. Sau một tuần làm việc mệt mỏi, đây là dịp để cả gia đình cùng con cái trải nghiệm và cảm nhận sự yên bình của Tây Ninh. Bản thân mình cũng muốn lan toả tình yêu thiên nhiên, thực hành lối sống xanh và đồng thời kỳ vọng có thể phát triển một tuyến du lịch xanh thực sự khác biệt, đủ sức thu hút du khách phương xa đến Tây Ninh nhiều hơn”.

Từ tour thử nghiệm này, Hiệp hội Du lịch tỉnh đang xây dựng lộ trình phát triển các tour ngắn ngày mang tính trải nghiệm, chăm sóc sức khoẻ và tăng kết nối cộng đồng. Mỗi hành trình sẽ là một câu chuyện về đất, về người được kể bằng những cách gần gũi nhất. Khái niệm du lịch xanh ở Tây Ninh, theo ông Ngô Trần Ngọc Quốc, còn gắn chặt với yếu tố sức khoẻ. Không phải chỉ dừng ở “ngắm cảnh, chụp hình, đi về”, mà còn là hướng tới hành trình tái tạo năng lượng: đi bộ trong rừng, leo núi, thiền định, kết hợp nghỉ dưỡng.

Những nông sản hữu cơ của Tây Ninh được Công ty du lịch Hương Sen Việt giới thiệu

Những nông sản hữu cơ của Tây Ninh được Công ty du lịch Hương Sen Việt giới thiệu

“Tôi muốn khi ai đó nhắc tới Tây Ninh, người ta nghĩ tới một vùng đất mà ở đó, họ có thể đạp xe giữa đồng, ăn trái cây hái tại vườn, tập yoga buổi sáng bên kênh, chiều tối nghe đờn ca tài tử, đêm thì quây quần bên lửa trại. Chúng tôi đang thử nghiệm nhiều tour chuyên sâu hơn. Ví dụ tour 3-5 ngày, buổi sáng dậy sớm chạy bộ trong rừng, chiều đi tham quan làng nghề, tối sinh hoạt văn nghệ cộng đồng. Làm sao để mỗi hoạt động không tách rời nhau mà tạo thành một mạch cảm xúc xuyên suốt, vừa có giá trị văn hoá, vừa chăm sóc được cả thể chất lẫn tinh thần. Đó mới chính là những trải nghiệm, cảm xúc khiến người ta ấn tượng và muốn quay lại”, ông Quốc nói.

Và “Hoàng hôn trên dòng kênh Tây” là bước đầu tiên trong hành trình đó, một bước đi nhỏ nhưng mang theo kỳ vọng lớn: tái định vị du lịch Tây Ninh bằng chính những gì gần gũi và bền vững nhất.