Trong năm học 2024–2025, Hội đồng Đội huyện Dương Minh Châu triển khai mô hình “Tái chế sáng tạo – Bảo vệ môi trường” trong 100% liên đội trên địa bàn huyện và nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhà trường, giáo viên và các em học sinh.

Mô hình đã mang lại hiệu quả trong việc giáo dục, xây dựng ý thức bảo vệ môi trường cho thế hệ thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn huyện và tạo nên môi trường học tập lành mạnh, sạch đẹp, an toàn cho các em học sinh.

Mô hình “Tái chế sáng tạo – Bảo vệ môi trường” được triển khai với nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho đội viên, thiếu nhi thông qua nhiều hình thức trực quan sinh động. Trong đó, hoạt động tái chế sáng tạo từ những vật dụng không còn sử dụng đặc biệt thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo đội viên lẫn giáo viên, phụ huynh.

Tại Trường THCS Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, khuôn viên trường học sạch sẽ, mát mẻ hơn sau gần 1 năm học triển khai mô hình. Các em học sinh đã biết phân loại rác thải tại nguồn và xây dựng thói quen bỏ rác đúng nơi quy định, xây dựng lớp học không rác, triển khai mô hình phân loại rác thải tại nguồn đến người thân, bạn bè.

Thầy Nguyễn Huỳnh Trung Giang– giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường THCS Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu cho biết, triển khai mô hình Tái chế sáng tạo – Bảo vệ môi trường, Liên đội đã tham mưu Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện 20 mô hình tái chế sáng tạo tại các chi đội và trao 8 giải thưởng cho các chi đội có mô hình xuất sắc. Các em học sinh sử dụng chai nhựa, bìa giấy, que kem, lon nhôm... sáng tạo thành những vật dụng hữu ích như hộp đựng bút, chậu hoa để bàn, chậu cây, mô hình ngôi nhà, góc học tập, hay những mô hình sáng tạo đầy ý nghĩa như máy cày xanh, cá voi xanh mắc cạn do rác thải… mang thông điệp tuyên truyền bảo vệ môi trường ấn tượng.

Các em học sinh xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu tham gia cuộc thi duyên dáng tái chế trong mô hình Tái chế sáng tạo - Bảo vệ môi trường

Các em học sinh xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu tham gia cuộc thi duyên dáng tái chế trong mô hình Tái chế sáng tạo - Bảo vệ môi trường

Các em học sinh đã phát huy sự sáng tạo trong việc xây dựng các mô hình tái chế, bảo vệ môi trường; biết phân loại rác thải tại nguồn, giữ gìn vệ sinh trường, lớp. Bên cạnh đó, các em còn làm tốt việc tuyên truyền thông điệp bảo vệ môi trường cho phụ huynh, người thân, tiếp tục thực hiện việc phân loại rác thải tại nguồn trong gia đình.

Em Phùng Ngọc Nga- học sinh đoạt giải ấn tượng trong hoạt động Tái chế sáng tạo – Bảo vệ môi trường của Trường THCS Cầu Khởi với mô hình cá voi xanh mắc lưới từ vật liệu tái chế chia sẻ, em thực hiện mô hình lấy ý tưởng từ một câu chuyện có thật. Chú cá voi mắc cạn trên bãi biển Hy Lạp có lượng lớn rác thải nhựa trong dạ dày và phải trải qua cái chết chậm đau đớn. Đây là hồi chuông báo động về tình trạng ô nhiễm rác thải trên biển, đe doạ sự sống của các loài sinh vật dưới đại dương.

Em Phùng Ngọc Nga, học sinh lớp 8A4, Trường THCS Cầu Khởi thuyết trình về mô hình tái chế sáng tạo chú cá voi xanh mắc lưới từ giấy tái chế

Em Phùng Ngọc Nga, học sinh lớp 8A4, Trường THCS Cầu Khởi thuyết trình về mô hình tái chế sáng tạo chú cá voi xanh mắc lưới từ giấy tái chế

Tại Trường tiểu học Phước Minh A, huyện Dương Minh Châu, ngôi trường vừa được xây mới theo tiêu chuẩn quốc gia, việc xây dựng ý thức bảo vệ môi trường, nề nếp trong học tập, rèn luyện cho học sinh càng được nhà trường chú trọng.

Và mô hình Tái chế sáng tạo – Bảo vệ môi trường do Hội đồng Đội phát động được Ban Giám hiệu trường ủng hộ tích cực, triển khai rộng khắp các chi đội. Liên đội Trường TH Phước Minh A đã triển khai hoạt động Ngày hội trải nghiệm tái chế sáng tạo thu hút hàng trăm học sinh, phụ huynh tham gia, trở thành hoạt động Đội sôi nổi nhất của trường từ trước đến nay.

Theo cô Trần Thị Tuyết– Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Phước Minh A, môi trường đang ngày càng bị ô nhiễm. Việc giáo dục, xây dựng ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh là điều rất cần thiết. Nhà trường đã triển khai hoạt động Ngày hội trải nghiệm tái chế sáng tạo cho học sinh và phụ huynh cùng tham gia và thu về hơn 100 sản phẩm. Hoạt động nhận được sự đồng thuận lớn từ phía phụ huynh và hưởng ứng nhiệt tình của các em học sinh. Qua chương trình, Hội đồng Đội không những xây dựng ý thức bảo vệ môi tường, khơi gợi trí sáng tạo cho các em học sinh, mà còn tạo được sự gắn kết giữa nhà trường – học sinh và phụ huynh. Đây là điều mà nhà trường luôn mong muốn, tạo tiền đề cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy và chăm sóc, bảo vệ các em học sinh.

Các em học sinh Trường THCS Cầu Khởi phân loại rác thải trong giờ ra chơi

Các em học sinh Trường THCS Cầu Khởi phân loại rác thải trong giờ ra chơi

Bên cạnh đó, nhà trường phát triển mô hình sâu rộng hơn bằng việc sử dụng các sản phẩm tái chế sáng tạo trưng bày tại góc Thư viện xanh của trường tại mỗi chi đội. “Việc này không chỉ nhắc nhở các em tiếp tục giữ gìn ý thức bảo vệ môi trường mà còn góp phần làm đẹp góc lớp học, tạo thêm không khí học tập cho các em học sinh” – cô Tuyết cho hay.

Đánh giá về mô hình Tái chế sáng tạo – Bảo vệ môi trường sau gần 1 năm học triển khai, anh Trần Thạch Cương– Bí thư Huyện đoàn Dương Minh Châu cho biết, đến nay, mô hình đã thu về nhiều kết quả tích cực. Trong đó, Hội đồng Đội huyện đã tổ chức thành công 3 hội thi “Duyên dáng thời trang tái chế”, “Sáng tạo xanh” và “Tái chế sáng tạo – Bảo vệ môi trường” làm điểm phát động đẩy mạnh thực hiện mô hình tại các cơ sở Đội, thu hút sự tham gia và cổ vũ của hơn 450 học sinh. Huyện đã khen thưởng cho 15 sản phẩm tái chế, sáng tạo xuất sắc nhất qua các hội thi.

Ngoài ra, Hội đồng Đội các xã, thị trấn được quan tâm và tổ chức với gần 18 buổi, thu hút hơn 9.000 lượt học sinh tham gia, giúp học sinh không chỉ cải thiện kỹ năng thủ công mà còn khám phá được những tiềm năng sáng tạo của bản thân. Tại các Liên đội, hơn 700 sản phẩm sáng tạo đã được học sinh thực hiện và trưng bày tại các cuộc thi, “Góc tái chế xanh”, góp phần làm đẹp không gian học tập, giảm thiểu rác thải nhựa và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Bài, ảnh: Linh San
Thiết kế: Ngọc Trâm