Tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (Xem trang 3).
Sáng 30.4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).
Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.
>> Tây Ninh - Long An: Chung một dòng sông, chung một mái nhà
Bài 1: Cùng tiếp nối truyền thống “Trung dũng, kiên cường” (Xem trang 4).
Theo đó, tỉnh Tây Ninh và tỉnh Long An sẽ sáp nhập thành một tỉnh lấy tên là tỉnh Tây Ninh. Sự việc có tác động xã hội sâu rộng này đã được Ðảng bộ, chính quyền hai tỉnh nhất trí tán thành. Nhìn lại quá trình lịch sử, Tây Ninh và Long An là hai địa phương từng gắn bó với nhau từ rất lâu đời, từ đầu thế kỷ XIX từng là hai huyện, hai phủ trong cùng tỉnh Phiên An, sau là Gia Ðịnh trong “Lục tỉnh Nam kỳ”. Và từ năm đầu thế kỷ XX cùng được nâng lên thành hai tỉnh cho đến ngày nay.
Ðơn vị pháo binh nữ Long An chuẩn bị tấn công thị xã Hậu Nghĩa, năm 1969. Ảnh tư liệu
>> Tháng tư rực lửa: Khúc ca khải hoàn của dân tộc (Xem trang 8).
50 năm tròn kể từ ngày lịch sử 30.4.1975, tiếng reo vui mừng chiến thắng vẫn vang vọng trong ký ức dân tộc. Một nửa thế kỷ trôi qua, thời gian có thể xoá mờ dấu chân nhưng không thể xoá nhoà hào khí của ngày non sông nối liền một dải.
Xe tăng Quân Giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30.4.1975. Ảnh tư liệu
>> Về thăm “Thủ đô” kháng chiến trong những ngày tháng tư lịch sử (Xem trang 9).
Dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay, điểm đến được nhiều du khách lựa chọn là Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (Khu di tích) trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Tân Biên.
>> “Chúng ta phải làm chủ lấy vận mệnh của đảng ta và dân tộc ta” (Xem trang 10).
Bài phát biểu dài gần 50 trang của Bí thư thứ nhất Lê Duẩn (những năm 60 của thế kỷ XX) có đoạn: “Chúng ta đã đánh nhau với quân viễn chinh Mỹ ở miền Nam 5, 7 tháng nay rồi, chúng ta đã thắng được một số trận, tuy mới là bước đầu, nhưng rất quan trọng, cho nên chúng ta có thực tế để phân tích cụ thể các mặt của tình hình từ so sánh lực lượng giữa ta và địch, hình thái chiến trường thế và lực, mục tiêu chiến lược và chiến thuật của đế quốc Mỹ. Từ đó, chúng ta đã đi đến kết luận là chúng ta hoàn toàn có khả năng thắng đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh quy mô như hiện nay hay quy mô lớn hơn nữa với 30, 40 vạn quân Mỹ tham gia.
Tổng Bí thư Lê Duẩn duyệt sa bàn trước khi khởi công công trình thuỷ nông Lòng hồ Dầu Tiếng, Tây Ninh. Ảnh tư liệu