Trên số báo in ra ngày 03.05.2025 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

Ðặc sắc các gian hàng tại sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Tây Ninh (Xem trang 3).

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, gắn với kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Tây Ninh, tại không gian mở công viên Xuân Hồng có 50 gian hàng trưng bày các hiện vật, sản phẩm đặc trưng của Tây Ninh, phản ánh các thành tựu kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh… thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài tỉnh tham quan.

Ông Trần Lưu Quang- Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; ông Nguyễn Thanh Ngọc- Thứ trưởng Bộ Tư pháp chụp ảnh lưu niệm tại gian hàng của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tây Ninh.

Ông Trần Lưu Quang- Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; ông Nguyễn Thanh Ngọc- Thứ trưởng Bộ Tư pháp chụp ảnh lưu niệm tại gian hàng của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tây Ninh.

>> Thương lắm, góc trời Nam (Xem trang 5).

Với vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh, Tây Ninh được xem là cửa ngõ phía Tây Nam Tổ quốc. 50 năm qua, kể từ ngày đất nước hoà bình, thống nhất, mỗi bước phát triển của quân dân biên giới Tây Ninh đều có sự dõi theo, quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và quân đội, nhất là trong công tác quản lý bảo vệ biên giới.

Tổng Bí thư Lê Duẩn cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh thăm Ðồn Biên phòng Xa Mát- tháng 7.1979

Tổng Bí thư Lê Duẩn cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh thăm Ðồn Biên phòng Xa Mát- tháng 7.1979

>> Phát triển du lịch-Cần một chiến lược truyền thông bài bản (Xem trang 9).

Du lịch Tây Ninh đã có những bước chuyển biến rõ nét trong thời gian gần đây, từng bước định vị thương hiệu trên bản đồ chung cả nước. Nhưng để du lịch thực sự bứt phá, tạo sức hút mạnh mẽ hơn nữa, cần một chiến lược truyền thông bài bản, đặc biệt là tận dụng sức lan toả từ các nền tảng số và những nhân vật có tầm ảnh hưởng. Song song đó, việc tăng cường liên kết vùng sẽ mở ra nhiều cơ hội để hình ảnh Tây Ninh vươn xa hơn.

Tour du lịch “Một cung đường - hai điểm đến” giữa Tây Ninh và Bình Phước đón nhận sự quan tâm lớn từ doanh nghiệp lữ hành và du khách.

Tour du lịch “Một cung đường - hai điểm đến” giữa Tây Ninh và Bình Phước đón nhận sự quan tâm lớn từ doanh nghiệp lữ hành và du khách.

>> Xe tăng năm xưa và xe cù lúa ngày nay (Xem trang 13).

Vào khoảng tháng 3 đến giữa tháng 4 đang là mùa thu hoạch vụ Ðông Xuân. Những cánh đồng bao la vàng rực. Trên ruộng là những cỗ máy gặt liên hợp. Cùng với nó, còn là những chiếc xe máy cày kéo rơ-moóc… và những chiếc xe nông dân tự chế. Trông nó là người ta liên tưởng ngay đến những chiếc xe tăng năm 1975 hành tiến trên các mũi tiến công. Xe cũng chạy bằng bánh xích, cũng băng băng vượt qua mọi địa hình trên đồng ruộng Tây Ninh. Người dân gọi nó bằng cái tên giản dị: xe cù lúa.

Xe tăng hành tiến qua Tân Biên về giải phóng Sài Gòn (ký hoạ Võ Ðồng Minh)

Xe tăng hành tiến qua Tân Biên về giải phóng Sài Gòn (ký hoạ Võ Ðồng Minh)

>> Mãn nhãn với Không quân Việt Nam (Xem trang 12).

Không chỉ là màn phô diễn kỹ thuật, những chiếc máy bay còn là biểu tượng của chủ quyền, của sự phát triển và hiện đại hoá quân đội. Qua từng đường bay, Không quân Việt Nam khẳng định quyết tâm bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Mãn nhãn, hào hùng và tràn đầy khí thế, màn trình diễn ấy là minh chứng sống động cho sức mạnh và tinh thần thời đại Hồ Chí Minh - sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Những chiếc Su-30MK2 bay ngang toà nhà Bitexco trong sáng 30.4. (Ảnh: Ðinh Văn Quốc Thanh)

Những chiếc Su-30MK2 bay ngang toà nhà Bitexco trong sáng 30.4. (Ảnh: Ðinh Văn Quốc Thanh)