Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh chúc tết cổ truyền dân tộc Khmer tại Tboung Khmum (Xem trang 2).
Ngày 5.4, đoàn lãnh đạo tỉnh Tây Ninh do ông Nguyễn Hồng Thanh- quyền Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đến chúc mừng tết cổ truyền dân tộc Khmer tại tỉnh Tboung Khmum, Vương quốc Campuchia. Cùng tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, các sở, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh.
Ông Nguyễn Hồng Thanh- quyền Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tặng quà tết cho ông Pen Kosal- Chủ tịch Ðảng Nhân dân Campuchia tại Tbong Khmum, Tỉnh trưởng tỉnh Tbong Khmum.
>> Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 (PAR INDEX):
Tây Ninh xếp thứ 32/63 tỉnh, thành phố, tăng 13 bậc so với năm 2023 (Xem trang 3)
Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 diễn ra ngày 6.4, Bộ Nội vụ công bố kết quả, xếp hạng Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) và Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2024 của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Chỉ số PAR INDEX 2024, Tây Ninh xếp hạng 32/63 tỉnh, thành phố.
>> Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh, khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026: Xem xét nhiều nội dung về đất đai (Xem trang 8).
Tại kỳ họp, ông Nguyễn Mạnh Hùng- Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HÐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đưa các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả cao nhất. UBND tỉnh cần tiếp tục tập trung rà soát, chuẩn bị điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2025, bảo đảm việc giải ngân cũng như tiến độ thực hiện và hiệu quả dự án; tạo động lực lan toả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành mục tiêu kế hoạch mà tỉnh đã đề ra.
Công nhân thi công tuyến ÐT.787B thuộc dự án đường liên tuyến kết nối vùng N8 - ÐT.787B - ÐT.789 (đoạn qua địa phận xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu). Ảnh: Nhi Trần
>> Gỡ “khó” xuất khẩu sầu riêng (Xem trang 4).
Những tháng đầu năm 2025, sản lượng sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc sụt giảm tới 80% và giá giảm mạnh. Càng khó khăn hơn, khi mới đây Trung Quốc đã áp dụng quy định 100% lô hàng sầu riêng Thái Lan và Việt Nam phải có giấy kiểm định chất vàng O. Khi làm thủ tục xuất nhập khẩu, phía Trung Quốc sẽ tiếp tục lấy mẫu, kiểm tra 100% lô hàng, nếu không có dư lượng chất vàng O sẽ được thông quan. Nhiều doanh nghiệp điêu đứng, phải quay đầu đưa hàng về tiêu thụ trong nước.
Du khách tham quan vườn sầu riêng Bàu Ðồn.
>> Nghĩa tình người lính (Xem trang 6).
Năm 1970, tại Campuchia, khi đang độ tuổi đôi mươi, chàng trai Nguyễn Văn Thinh và cô gái Trần Thị Phiếm hăng hái lên đường tham gia cách mạng. Chàng trai là chiến sĩ theo đơn vị hoạt động địa bàn tỉnh Kratie. Cô gái là chiến sĩ nuôi quân hoạt động ở Kampong Cham. Ðến năm 1972, cả hai theo đơn vị hành quân về lại Việt Nam trong thời điểm chiến tranh đang khốc liệt, rất nhiều mất mát hy sinh.
>> Giỗ Tổ Hùng Vương:
Rực rỡ linh vật rồng, đậm đà hồn dân tộc (Xem trang 9).
Từ sáng sớm mùng 9.3 âm lịch, không gian Báo Quốc từ tại đại lộ Hùng Vương (thị xã Hoà Thành) đã rộn ràng, tấp nập hơn hẳn mọi năm bởi sự xuất hiện của linh vật rồng được kết thủ công hoàn toàn từ hoa quả, thu hút đông đảo người dân tới chiêm ngưỡng và chụp hình.
Linh vật rồng được kỳ công tạo hình từ những nông sản, hoa trái tươi.