Trên số báo in ra ngày 12.05.2025 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

Kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2025): 

Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay

Bài 1: Di sản Hồ Chí Minh - hiện thân của khát vọng tự do (Xem trang 2).

“Kết tinh truyền thống văn hoá tốt đẹp hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam và tinh hoa văn hoá thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vĩ nhân của thời đại chúng ta - vì vai trò lớn lao của Người đối với sự phát triển của lịch sử việt Nam và đóng góp to lớn của Người cho tiến trình lịch sử nhân loại. Với Việt Nam, Hồ Chí Minh đã làm thay đổi vận mệnh của cả dân tộc - từ thân phận một dân tộc nô lệ thành một dân tộc độc lập, tự do.

>> Sức dân nơi công trình thế kỷ

Bài 1: “Cuộc hành quân cho hôm nay và mai sau” (Xem trang 7).

Ngày 29.4.1981, tại ấp Thuận Bình, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, cố Phó Thủ tướng Huỳnh Tấn Phát đã bổ nhát cuốc đầu tiên trong lễ khởi công xây dựng công trình hồ chứa nước Dầu Tiếng. Ðến ngày 10.1.1985, hệ thống thuỷ lợi Dầu Tiếng với hai tuyến kênh chính Ðông và kênh chính Tây chính thức mở nước. Tiếp sau đó, hệ thống kênh cấp 2, cấp 3, cấp 4 lần lượt được xây dựng, đưa nước về phủ xanh các cánh đồng.

Nhân dân và thanh niên Tây Ninh thi công trên công trường hồ Dầu Tiếng (Ảnh tư liệu từ Tỉnh đoàn Tây Ninh)

Nhân dân và thanh niên Tây Ninh thi công trên công trường hồ Dầu Tiếng (Ảnh tư liệu từ Tỉnh đoàn Tây Ninh)

>> Quyết tâm xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trước ngày 31.10.2025 (Xem trang 6).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Dân tộc và Tôn giáo theo dõi sát, thường xuyên đôn đốc, yêu cầu các địa phương rà soát, hoàn thiện kế hoạch theo ngày, tuần, tháng, quý và từ nay đến 31.10.2025 để hoàn thành mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn; đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành liên quan.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HÐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng tặng quà cho các hộ gia đình chính sách được xây dựng nhà tình nghĩa trên địa bàn thị xã Hoà Thành.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HÐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng tặng quà cho các hộ gia đình chính sách được xây dựng nhà tình nghĩa trên địa bàn thị xã Hoà Thành.

>> Thông tin về sự số sụt, lún đường dẫn vào cầu Hoà Bình (Xem trang 5).

Cầu Hoà Bình kết nối giữa xã Hoà Hội và xã Hoà Thạnh. Khoảng 4 giờ 30 phút sáng 11.5, xảy ra sự cố đường dẫn vào cầu Hoà Bình bị sụt lún (vị trí tại mố B phía chợ Hoà Bình, với chiều dài khoảng 35-40m, chiều sâu khoảng 3m) trên đường huyện 7, huyện Châu Thành. Thời điểm xảy ra sự cố có 7 người dân lưu thông qua cầu, đi vào khu vực sụt lún gồm: 1 ô tô (4 người trên xe) và 2 mô tô (3 người).

Cơ quan chức năng phối hợp xác định nguyên nhân gây sụt lún đường dẫn cầu Hoà Bình, huyện Châu Thành vào sáng 11.5

Cơ quan chức năng phối hợp xác định nguyên nhân gây sụt lún đường dẫn cầu Hoà Bình, huyện Châu Thành vào sáng 11.5

>> Nỗ lực bảo tồn làng nghề (Xem trang 8).

Tại thị xã Trảng Bàng có 3 làng nghề truyền thống được công nhận: nghề rèn ở khu phố Tân Lộc, phường Gia Lộc; nghề bánh tráng ở phường Trảng Bàng và nghề mây tre đan tại phường An Hoà. Theo ông Nguyễn Viết Kiên- Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường Thị xã, trước kia, các nghề truyền thống ở Trảng Bàng phát triển rất mạnh.

Lò rèn của ông Mót được hiện đại hoá giúp làm việc nhàn hơn.

Lò rèn của ông Mót được hiện đại hoá giúp làm việc nhàn hơn.