Trên số báo in ra ngày 19.04.2025 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

Tây Ninh sắp xếp 94 đơn vị hành chính cấp xã còn 36 đơn vị (Xem trang 2).

Chiều 18.4, Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 54 dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HÐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ðoàn ÐBQH Phạm Hùng Thái và quyền Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Thanh.

Theo Ðề án, sáp nhập các phường 1, phường 2, phường 3, phường IV và phường Hiệp Ninh thuộc thành phố Tây Ninh hiện nay, thành lập phường Tân Ninh. Trong ảnh, trung tâm thành phố Tây Ninh. Ảnh: Huỳnh Thanh Liêm

Theo Ðề án, sáp nhập các phường 1, phường 2, phường 3, phường IV và phường Hiệp Ninh thuộc thành phố Tây Ninh hiện nay, thành lập phường Tân Ninh. Trong ảnh, trung tâm thành phố Tây Ninh. Ảnh: Huỳnh Thanh Liêm

>> Tóm tắt Ðề án tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Xem trang 3).

Căn cứ nguyên tắc, định hướng tiêu chuẩn đơn vị hành chính của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; trên cơ sở rà soát, đánh giá, đặc điểm về phát triển đô thị, an ninh biên giới và định hướng phát triển đô thị, kinh tế - xã hội; sau khi sắp xếp, tỉnh Tây Ninh còn 36 đơn vị hành chính (ÐVHC) cấp xã (gồm 10 phường, 26 xã, trong đó có 11 xã biên giới); giảm 58 ÐVHC cấp xã (gồm 7 phường, 39 xã, 6 thị trấn), tỷ lệ giảm 61,70%.

Theo Ðề án, phường Long Hoa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 đơn vị hành chính, gồm: phường Long Hoa, phường Long Thành Bắc, xã Trường Hoà, xã Trường Tây, xã Trường Ðông thuộc thị xã Hoà Thành hiện nay. Trong ảnh, chợ Long Hoa nhìn từ trên cao. Ảnh: Huỳnh Ðông

Theo Ðề án, phường Long Hoa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 đơn vị hành chính, gồm: phường Long Hoa, phường Long Thành Bắc, xã Trường Hoà, xã Trường Tây, xã Trường Ðông thuộc thị xã Hoà Thành hiện nay. Trong ảnh, chợ Long Hoa nhìn từ trên cao. Ảnh: Huỳnh Ðông

>> Ðong đưa chò non mùa nắng hạ (Xem trang 5).

Người ta hay gọi chung là cánh chò, nhưng chính xác hơn thì đó là chò nâu, hay còn gọi là sao đen (tên khoa học Hopea Odorata), có nguồn gốc từ Ấn Ðộ, được trồng ở nhiều nước nhiệt đới, trong đó có Việt Nam. Từ nhiều năm trước, trên những tuyến đường ở trung tâm thành phố Tây Ninh, cây sao đen được trồng thành hàng thẳng tắp, lá xanh tươi, toả bóng mát hai bên đường, làm đẹp cảnh quan, môi trường nơi đô thị.

Chò nâu mang đến nét đẹp xanh tươi cho các con đường 30.4, Nguyễn Thái Học, Cách Mạng Tháng Tám, Công viên 30.4

Chò nâu mang đến nét đẹp xanh tươi cho các con đường 30.4, Nguyễn Thái Học, Cách Mạng Tháng Tám, Công viên 30.4

>> Tích cực rèn luyện, sẵn sàng cho ngày hội lớn của dân tộc (Xem trang 6).

Dưới cái nắng như đổ lửa, hơi nóng hầm hập, dù mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, chảy dài trên gương mặt rám nắng nhưng các chiến sĩ thuộc Khối chiến sĩ Giải phóng quân của Sư đoàn 5 vẫn kiên cường tập luyện chuẩn bị cho hoạt động diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Miệt mài luyện tập dưới trời nắng chói chang.

Miệt mài luyện tập dưới trời nắng chói chang.

>> Câu chuyện truyền cảm hứng của một Thạc sĩ là người khuyết tật (Xem trang 8).

Từ câu chuyện của chính bản thân mình, Thạc sĩ tâm lý Ðặng Hoàng An, 34 tuổi (ngụ huyện Cần Ðước, tỉnh Long An) đã góp phần tạo động lực, truyền cảm hứng cho nhiều người khuyết tật (NKT) vươn lên, cùng toả sáng.

Anh Ðặng Hoàng An tham gia giải chạy Bước chân hoà nhập 2024 do Hội Người khuyết tật thành phố Cần Thơ tổ chức.

Anh Ðặng Hoàng An tham gia giải chạy Bước chân hoà nhập 2024 do Hội Người khuyết tật thành phố Cần Thơ tổ chức.