Trên số báo in ra ngày 23.04.2025 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu khu vực miền Nam (Xem trang 3).

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), sáng 21.4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị gặp mặt của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước với cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu khu vực miền Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ các đại biểu. Ảnh: SGGP

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ các đại biểu. Ảnh: SGGP

>> Huyện Gò Dầu kỷ niệm 70 năm hình thành và phát triển (Xem trang 4).

Sau 70 năm hình thành và phát triển, huyện Gò Dầu đã có những bước tiến vượt bậc, từ một vùng đất chiến lược trong kháng chiến trở thành một huyện phát triển năng động và hiện đại. Hiện nay, huyện Gò Dầu có 2 khu công nghiệp đã được Chính phủ phê duyệt và 2 khu tái định cư. Cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện được chú trọng, đầu tư phát triển đồng bộ, nhất là đầu tư xây dựng gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Các vị lãnh đạo Trung ương, tỉnh chụp ảnh lưu niệm với cán bộ cách mạng lão thành, lãnh đạo huyện Gò Dầu.

Các vị lãnh đạo Trung ương, tỉnh chụp ảnh lưu niệm với cán bộ cách mạng lão thành, lãnh đạo huyện Gò Dầu.

>> Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách (Xem trang 3).

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2025), chiều 21.4, ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ðoàn ÐBQH tỉnh cùng lãnh đạo huyện Châu Thành đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái và Bí thư Huyện uỷ Châu Thành tặng quà thân nhân gia đình thương binh Nguyễn Văn Bé.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái và Bí thư Huyện uỷ Châu Thành tặng quà thân nhân gia đình thương binh Nguyễn Văn Bé.

>> Không ai có quyền xé tấm bản đồ này thành hai mảnh

Bài 1: “Kẻ thù muốn xé Nhân dân ta thành hai dòng trong đục” (Xem trang 6).

“Có nơi nào như ở đây không, kẻ thù muốn xé bản đồ ta làm hai Tổ quốc. Xé thân thể ta thành máu thịt đôi miền. Xé nhân dân ta thành hai dòng trong đục, để tâm hồn ta thành khi nhớ khi quên. Nhưng không. Miền Nam là máu của máu Việt Nam, thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi”. Ðó là lời bình trong một chương trình ca nhạc kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trong đó có đoạn trích từ bài thơ “Ðừng quên” của nhà thơ Chế Lan Viên. Những ngày này 50 năm trước, sau 30 năm trường kỳ kháng chiến, xa hơn, sau 117 năm (kể từ ngày 31.8.1858) dấu giày của đội quân xâm lược phương Tây đặt lên mảnh đất hình chữ S, Tổ quốc Việt Nam hoàn toàn thống nhất “từ Trà Cổ rừng dương đến Cà Mau rừng đước”. Từ mùa thu 1945 đến mùa xuân 1975, cuộc trường chinh vạn dặm của dân tộc mãi mãi là mốc son chói lọi, là bài học về dựng nước và giữ nước, dù lịch sử hôm nay đã sang trang.

Di tích lịch sử quốc gia “Ðịa điểm lưu niệm vành đai diệt Mỹ Trảng Lớn” tại huyện Châu Thành.

Di tích lịch sử quốc gia “Ðịa điểm lưu niệm vành đai diệt Mỹ Trảng Lớn” tại huyện Châu Thành.

>> Ðọc sách-Mở ra chân trời mới (Xem trang 7).

 “Ðọc sách như là cách tập thể dục cho đầu óc, tích luỹ kiến thức cho bản thân mình. Càng đọc sách, tôi càng thấy mình rèn được tính khiêm tốn. Ðọc sách, tôi thấy mình như được mở ra chân trời mới, muốn tìm hiểu thêm về những điều mình chưa biết”.

Anh Nguyễn Thái Bảo và quyển sách yêu thích mà ông nội để lại.

Anh Nguyễn Thái Bảo và quyển sách yêu thích mà ông nội để lại.

>> Giữ lửa truyền thống-Viết tiếp tương lai (Xem trang 8).

Chiến thắng lịch sử ngày 30.4.1975 thống nhất đất nước đã mở ra thời kỳ mới cho đất nước. 50 năm là một chặng đường đủ dài để nhìn lại quá khứ, để tri ân những người đã ngã xuống. Và, để tự hào về một Việt Nam hôm nay vững mạnh, hùng cường.

Tự hào thay lá cờ Tổ quốc Việt Nam anh hùng.

Tự hào thay lá cờ Tổ quốc Việt Nam anh hùng.

>> Bảo đảm an toàn giao thông trong những ngày nghỉ lễ (Xem trang 10).

Từ ngày 1.4 đến hết ngày 1.5.2025, Công an Tây Ninh thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông tại các điểm diễn ra các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025). Báo Tây Ninh có cuộc phỏng vấn Thượng tá Nguyễn Văn Lâm- Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) về nhiệm vụ của lực lượng trong đợt cao điểm này.

Thượng tá Nguyễn Văn Lâm- Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát giao thông Công an Tây Ninh.

Thượng tá Nguyễn Văn Lâm- Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát giao thông Công an Tây Ninh.