Trên số báo in ra ngày 31.05.2025 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

Tổ quốc nhìn từ biển (Xem trang 2).

Từ ngày 15 đến 20.5.2025, đoàn công tác số 23 do Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức đã thực hiện chuyến thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 với chủ đề “Hành trình theo chân Bác hướng về biển đảo quê hương”. Con tàu KN 390 đưa gần 200 đại biểu từ nhiều vùng miền đất nước vượt sóng gió đến với Trường Sa.

Chiến sĩ Hải quân trên đảo Trường Sa. Ảnh: Dương Ðức Kiên

Chiến sĩ Hải quân trên đảo Trường Sa. Ảnh: Dương Ðức Kiên

>> Hồ Dầu Tiếng-động lực phát triển vùng Đông Nam bộ (Xem trang 5).

Hồ Dầu Tiếng, công trình thuỷ lợi nhân tạo lớn nhất Ðông Nam Á, không chỉ là biểu tượng của ngành Thuỷ lợi Việt Nam với hướng khai thác đa mục tiêu, gắn kết phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh quốc gia mà còn là động lực phát triển của vùng Ðông Nam bộ.

Cống xả của hồ Dầu Tiếng, nơi nước hồ được đưa đến các cánh đồng.

Cống xả của hồ Dầu Tiếng, nơi nước hồ được đưa đến các cánh đồng.

>> Thiếu nhi-những mầm xanh hạnh phúc (Xem trang 12).

Chăm lo cho thiếu nhi không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cách để vun đắp nền tảng vững chắc cho ngày mai. Những hình ảnh này là lời nhắn gửi yêu thương “Hãy luôn dành điều tốt đẹp nhất cho trẻ em - để mỗi mầm xanh đều có cơ hội lớn lên trong hạnh phúc và tình yêu thương”.

>> Thiếu nhi-những mầm xanh hạnh phúc (Xem trang 12). Chăm lo cho thiếu nhi không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cách để vun đắp nền tảng vững chắc cho ngày mai. Những hình ảnh này là lời nhắn gửi yêu thương “Hãy luôn dành điều tốt đẹp nhất cho trẻ em - để mỗi mầm xanh đều có cơ hội lớn lên trong hạnh phúc và tình yêu thương”.

>> Thiếu nhi-những mầm xanh hạnh phúc (Xem trang 12). Chăm lo cho thiếu nhi không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cách để vun đắp nền tảng vững chắc cho ngày mai. Những hình ảnh này là lời nhắn gửi yêu thương “Hãy luôn dành điều tốt đẹp nhất cho trẻ em - để mỗi mầm xanh đều có cơ hội lớn lên trong hạnh phúc và tình yêu thương”.

>> Nhộn nhịp nghề gói bánh ú lá tre dịp Tết Ðoan ngọ (Xem trang 8).

Gói bánh và bán bánh ú tre trong dịp Tết Ðoan ngọ không chỉ để kiếm thêm thu nhập, mà còn là cách để người dân Tây Ninh gìn giữ nét đẹp văn hoá dân gian. Nhiều cơ sở làm bánh ú tre đều của những người gói bánh lâu năm và có kinh nghiệm. Họ là những người “giữ lửa” cho nghề làm bánh truyền thống gia đình.

Nhân công gói bánh ú lá tre tại cơ sở của bà Hà Thị Thuỷ Oanh.

Nhân công gói bánh ú lá tre tại cơ sở của bà Hà Thị Thuỷ Oanh.

>> Về Tây Ninh, mùng năm tháng năm (Xem trang 13).

Mùng 5.5 (nông lịch) trong dân gian thường gọi là tiết (tết) Ðoan dương, tiết Ðoan ngọ hay tết giữa năm... là ngày để mọi người trở về bên gia đình, dòng họ cùng quây quần, sum họp, đoàn viên. Dịp này về Tây Ninh còn có lễ vía Bà Linh Sơn thánh mẫu- di sản văn hoá phi vật thể quốc gia trên mảnh đất phía Tây Nam Tổ quốc.

Các nghi thức trong lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu.

Các nghi thức trong lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu.

>> Tuyệt đối không quấy rối  điện thoại đường dây nóng của lực lượng Công an (Xem trang 2).

Thời gian gần đây, số điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh liên tục nhận được hàng trăm cuộc gọi đến để quấy rối, chửi tục, xúc phạm cán bộ chiến sĩ Công an, báo thông tin giả, bịa đặt về tội phạm và tình hình an ninh, trật tự... Ðây là hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự của lực lượng Công an.