Tân Hội là xã nội địa của huyện Tân Châu, diện tích tự nhiên trên 10.500 ha, chia làm 6 khu dân cư với trên 3.200 hộ dân và hơn 11.700 nhân khẩu. Trước đây, hệ thống đường giao thông nông thôn của xã chủ yếu là đường đất, đi lại rất khó khăn, bụi bặm vào mùa nắng, lầy lội vào mùa mưa. Qua thời gian triển khai xây dựng nông thôn mới, đến nay, các tuyến đường trên địa bàn xã được nhựa hoá, bê tông hoá.
Ông Nguyễn Văn Nhi, ngụ ấp Hội Thanh, xã Tân Hội cho biết, khi hiểu rõ lợi ích cũng như ý nghĩa của việc hiến đất làm đường, ông mạnh dạn đóng góp sức người, sức của. Gia đình ông đã hiến 196m2 đất (chiều dài 98m, chiều rộng 2m) làm đường giao thông nông thôn.
“Đường giao thông nông thôn được mở rộng, không chỉ mình được hưởng lợi mà tương lai con cháu cũng được hưởng theo. Có con đường rộng rãi, người dân trong ấp ai cũng phấn khởi” - ông Nhi chia sẻ.
Đường Nguyễn Văn Rốp, phường IV là một trong những tuyến đường có nhiều hoạt động thương mại, dịch vụ của thành phố Tây Ninh. Từ lâu, tuyến đường này đã xuống cấp, nhỏ hẹp, không có hệ thống thoát nước gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Trước thực trạng trên, UBND thành phố Tây Ninh thống nhất chủ trương vận động người dân hiến một phần diện tích đất trong phạm vi lộ giới để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng con đường.
Dự án nâng cấp đường Nguyễn Văn Rốp với mục tiêu từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch được duyệt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng và phát triển đô thị, bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực. Theo đó, đường sau khi nâng cấp có tổng chiều dài hơn 2.023m, điểm đầu giao với đường Lạc Long Quân, điểm cuối giao với đường Cách Mạng Tháng Tám. Hệ thống thoát nước được bố trí dọc hai bên tuyến đường.
Ông Nguyễn Chí Trung- Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 4, phường IV cho biết, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Nguyễn Văn Rốp trên địa bàn phường có 312 hộ dân, 1 tổ chức bị ảnh hưởng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố, địa phương đã triển khai vận động các hộ dân tham gia hiến đất làm đường và được đa số mọi người đồng tình, ủng hộ.
Gia đình ông Võ Minh Quan (sinh năm 1963, ngụ khu phố IV)- điển hình trong việc hiến đất mở rộng đường Nguyễn Văn Rốp- đã hiến gần 80m2 đất. Ông còn vận động người thân sinh sống xung quanh cùng hiến đất để tuyến đường sớm thi công và hoàn thiện.
Ở thời buổi “tấc đất, tấc vàng” như hiện nay, việc vận động người dân hiến đất làm đường và các công trình công cộng không phải là việc dễ dàng. Thế nhưng, ở xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, nhiều gia đình đã không ngần ngại hiến cả ngàn mét vuông đất, thậm chí là tháo dỡ tường rào, công trình để xây dựng đường giao thông nông thôn, góp phần làm cho diện mạo quê hương khởi sắc.
Ông Nguyễn Văn Luận- Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Long Hoà, xã Long Chữ cho biết, khi địa phương thông tin việc mở rộng làm đường giao thông nông thôn đi ngang phần đất của nhà, ông đã bàn với các thành viên trong gia đình hiến gần 2.000m2 đất ở để tạo điều kiện thuận lợi cho đội thi công công trình nhanh chóng hoàn thành tuyến đường, giúp người dân đi lại dễ dàng hơn. “Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp, với tôi, việc hiến đất làm đường chẳng có gì phải suy nghĩ hay tính toán thiệt hơn. Tất cả đều vì lợi ích cộng đồng” - ông Luận bày tỏ.
Khi xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, đường nội đồng liên ấp Long Giao - Long Hoà (xã Long Chữ) nằm trong kế hoạch được nâng cấp, mở rộng. Trước đây, con đường này chỉ là đường đất, rộng khoảng 2,5m, dài hơn 1.400m, mùa mưa thường lầy lội khiến người dân đi lại rất khó khăn. Thấu hiểu nỗi vất vả của mọi người, bà Nguyễn Thị Thanh Thanh (sinh năm 1983, ngụ ấp Long Giao) cùng gia đình quyết định hiến 3.000m2 đất (trị giá khoảng 300 triệu đồng) để làm đường. “Thực hiện chủ trương của Nhà nước, tôi sẵn sàng hiến đất của gia đình để tuyến đường được rộng rãi, mọi người đi lại, vận chuyển nông sản, các em học sinh đi học được thuận tiện. Việc làm này không chỉ riêng tôi mà cả gia đình đều đồng tình, ủng hộ” - bà Thanh Thanh nói.
Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân hiến đất làm đường, không ít cán bộ, đảng viên tiên phong thực hiện, góp phần lan toả tinh thần, ý thức tự nguyện, tự giác tham gia của mọi người.
Tuyến đường nội đồng ấp Long Thạnh (xã Long Chữ, huyện Bến Cầu) từ cuối đường tổ 7 đến rạch Bảo, Xóm Khách trước đây là con đường nhỏ, người dân chỉ có thể đi bộ vào ruộng, việc vận chuyển nông sản gặp nhiều khó khăn. Thấy vậy, ông Đỗ Văn Sẽ- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Long Chữ đã bàn bạc với gia đình hiến 7.820m2 đất (trị giá 782 triệu đồng); đồng thời, vận động người dân xung quanh cùng nhau hiến đất để làm đường nội đồng.
Đứng trên con đường nội đồng ấp Long Thạnh dài hơn 1,1km, rộng 14m chạy dài đến các cánh đồng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã nói: “Hiện con đường đã được sỏi phún, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá, nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của người dân trong khu vực”.
Ông cho biết thêm: “Mình là cán bộ, đảng viên nên phải gương mẫu, không tính cái mất, mà tính cái được. Cái được ở đây là được cả một phong trào, khẳng định tính đúng đắn của một chủ trương. Khi ý Đảng đã hợp với lòng dân; công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện tốt; cán bộ, đảng viên tiên phong gương mẫu đi đầu thì mọi việc dù khó đến đâu, nhân dân cũng sẽ tích cực ủng hộ và đạt kết quả tốt đẹp”.
Lại nói tuyến đường Nguyễn Văn Rốp, phường IV, thành phố Tây Ninh. Để nâng cấp tuyến đường này không thể không nhắc đến hành động hiến gần 125m2 đất, trị giá hơn 300 triệu đồng của gia đình Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường IV Nguyễn Võ Minh Thông (sinh năm 2002, ngụ khu phố 4).
Anh Thông cho biết, là đảng viên trẻ, thường xuyên được tham gia các buổi tuyên truyền, anh thấy được ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cũng như hiểu được để thực hiện thành công cần có sự chung tay góp sức của cả cộng đồng. “Hiến đất không có nghĩa là mất đất; mà ngược lại, nó tạo ra lợi ích thiết thực, lâu dài cho nhiều người, trong đó gia đình mình được hưởng lợi đầu tiên”- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường IV nói.
Bà Nguyễn Thị Rọi- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường IV cho biết, cùng với việc tích cực tuyên truyền về những lợi ích khi đường được mở rộng, cấp uỷ, chính quyền địa phương chú trọng phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, thành viên ban, ngành, đoàn thể- nhất là hội viên cựu chiến binh. Có những gia đình cựu chiến binh chưa cần được vận động, tuyên truyền đã chủ động tham gia việc hiến đất, giúp quá trình giải phóng mặt bằng, mở rộng đường Nguyễn Văn Rốp diễn ra thuận lợi.
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Phạm Thành Thật cho biết, trong 10 tháng năm 2024, Hội Cựu chiến binh các cấp đã vận động hội viên hiến 890m2 đất, trị giá 500 triệu đồng; góp hơn 170 triệu đồng; huy động hơn 2.850 ngày công lao động sửa chữa, nâng cấp 58,3km đường giao thông nông thôn, 9,9km kênh mương thuỷ lợi nội đồng; trồng 320 cây các loại, phát quang 15km đường nông thôn.
Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh các cấp phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng cấp tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và người dân tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”…
“Việc vận động người dân hiến đất xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh không phải nơi nào cũng thuận lợi. Vì vậy, sự nêu gương từ mỗi cán bộ, hội viên Cựu chiến binh đã tạo sức lan toả để người dân thay đổi ý thức và cùng làm theo. Nhìn những tuyến đường rộng rãi, sạch sẽ, người dân đi lại thuận tiện, cán bộ, hội viên ai cũng vui mừng vì việc làm của mình đã mang lại lợi ích cho cộng đồng”- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh chia sẻ.
Lãnh đạo phường IV, thành phố Tây Ninh vận động các hộ dân hiến đất mở rộng đường Nguyễn Văn Rốp
Xã Long Chữ, huyện Bến Cầu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2022. Trong quá trình xây dựng, cấp uỷ, chính quyền địa phương tập trung các giải pháp, huy động tối đa nguồn lực để phát triển mọi lĩnh vực với tổng nguồn vốn thực hiện 19 tỷ đồng; trong đó, người dân hiến hơn 14.000m2 đất- tổng giá trị gần 3 tỷ đồng. Trên địa bàn xã có 46 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài 37,4km được nhựa hoá, cứng hoá. Địa phương thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì các tuyến đường, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hoá và bảo đảm an toàn giao thông.
Ông Trần Văn Thành- Phó Chủ tịch UBND xã Long Chữ cho biết: “Muốn dân tin, dân hiểu, dân làm theo thì trước hết chủ trương phải “thấm” vào dân. Với tinh thần đó, cấp uỷ, chính quyền địa phương đã phân công nhiệm vụ cho ban, ngành, đoàn thể và các ấp thực hiện tốt công tác dân vận khéo, vận động người dân tham gia hiến đất làm đường”.
Ngoài ra, cấp uỷ, chính quyền địa phương còn tổ chức họp bàn công khai từ các ban, ngành, đoàn thể đến việc lấy ý kiến của các hộ dân trên tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Do đó, phong trào hiến đất làm đường đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn của người dân. Địa phương tổ chức tuyên dương, khen thưởng những cá nhân, hộ dân hiến đất làm đường trong các hội nghị. Trường hợp các hộ hiến nhiều đất, UBND xã lập hồ sơ gửi các cấp đề nghị khen thưởng.
Trên địa bàn xã Tân Hội, huyện Tân Châu hiện có 123 tuyến đường. Năm 2023, địa phương đã triển khai thi công 77 tuyến đường, 3 nhà văn hoá ấp. Để thực hiện tiêu chí về giao thông, cấp uỷ, chính quyền xã vận động 23 hộ dân hiến 1.558,7m2 đất làm đường, xây nhà văn hoá ấp với tổng trị giá 666,3 triệu đồng.
Ông Hoàng Văn Hữu- Bí thư Đảng uỷ xã Tân Hội cho biết, khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là thực hiện tiêu chí về giao thông, UBND xã tổ chức triển khai, họp dân trên từng tuyến đường để lấy ý kiến, góp ý về hiến đất mở rộng đường theo hồ sơ thiết kế, báo cáo kỹ thuật xây dựng đường. Với chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm, Đảng uỷ, UBND xã thành lập các tổ công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến đất, mở rộng đường giao thông, phục vụ cho nhu cầu thực tế của các hộ dân đang sinh sống tại các tuyến đường.
Bên cạnh đó, chính quyền địa phương thường xuyên phối hợp với các ngành chuyên môn của huyện cùng tuyên truyền, vận động người dân để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; vận động người dân đóng góp công sức, vốn đối ứng theo từng hộ dân sử dụng đất trên tuyến đường thi công.
Theo Đảng uỷ xã Tân Hội, công tác vận động hiến đất làm đường ở xã đạt kết cao là do mọi thông tin liên quan đều được chính quyền công khai, minh bạch; địa phương tổ chức họp dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đối với những hộ chưa đồng thuận, chính quyền địa phương kết hợp cùng người có uy tín trong cộng đồng tích cực thuyết phục, phân tích cặn kẽ. Lãnh đạo địa phương trực tiếp dự họp cùng các ấp, xác định từng tuyến đường cần mở rộng để đưa ra giải pháp, bám sát địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, thuyết phục người dân tin tưởng, thực hiện.
Có thể thấy hành động hiến đất- tài sản quý giá của gia đình để mở rộng con đường cho mọi người cùng đi không chỉ giải quyết nhu cầu về hạ tầng mà còn truyền đi thông điệp về trách nhiệm cộng đồng và sự đoàn kết trong nhân dân. Đây còn là biểu hiện rõ nét về truyền thống tốt đẹp của tỉnh Tây Ninh nói riêng và cả nước nói chung: lấy đoàn kết làm nền tảng và phát triển bền vững làm mục tiêu chung.
Bài, ảnh: Đào Như - Phương Thảo
Thiết kế: Ngọc Trâm