Với thế giới phức tạp, không ổn định và biến đổi khôn lường, tri thức phải không ngừng được bổ sung, tuổi thọ con người dài hơn, thời gian về hưu đủ dài, buộc người cao tuổi phải học và hoạt động để không bị lạc hậu với xã hội hiện đại.
Trong bối cảnh đó, học tập suốt đời trở thành một quy luật sống, không chỉ giúp mỗi cá nhân nhận biết, thích nghi, không tụt hậu trước sự biến đổi từng ngày của thế giới hiện tại, làm giàu trí tuệ, hoàn thiện nhân cách, vượt qua khó khăn, thử thách để ngày càng tiến bộ và định vị bản thân trong xã hội hiện đại. Hay cao hơn, học tập là chìa khoá quan trọng để nâng cao dân trí và đào tạo nhân lực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, là con đường duy nhất, hướng đi tất yếu của mọi quốc gia để bảo đảm sự phát triển thịnh vượng, bền vững.
Cô Kim Loan luôn tìm tòi thực hiện sáng kiến trong dạy học
Học tập suốt đời giúp mỗi thành viên trong xã hội có đủ điều kiện và cơ hội tự hoàn thiện mình, nâng cao chất lượng cuộc sống của chính mình, của gia đình, họ tộc và cộng đồng. Theo Tổng Bí thư, chỉ khi đẩy mạnh thực chất học tập suốt đời, chúng ta mới giàu có những ý tưởng, giải pháp, sáng kiến để giải quyết những đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn, những vấn đề mới, chưa có tiền lệ; khắc phục triệt để những “điểm nghẽn” trong cơ chế, chính sách, biểu hiện hình thức trong tự phê bình và phê bình; xoá bỏ tình trạng trì trệ, lúng túng trong giải quyết công việc tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Khi đó, chúng ta sẽ xây dựng thành công đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, có khát vọng vươn lên, khát vọng phát triển, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm về những quyết định của mình để hiện thực hoá nhiệm vụ cách mạng, tạo ra đột phá vì lợi ích của nhân dân, vì sự phát triển của đất nước.
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời, tại Tây Ninh, Hội Khuyến học với vai trò nòng cốt trong liên kết, đã phối hợp, thúc đẩy học tập suốt đời, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, phát triển các loại hình quỹ khuyến học nhằm khuyến khích học sinh các cấp học và người lớn ở mọi lĩnh vực tích cực học tập, học có kết quả tốt thông qua việc trao học bổng “Học không bao giờ cùng”.
Năm 2025 là năm thứ 3 Hội Khuyến học tỉnh Tây Ninh thực hiện tôn vinh, khen thưởng “Học không bao giờ cùng”, qua đó, tạo được sự lan toả rộng trong các đối tượng là người lớn ở nhiều lĩnh vực. Song song đó, học bổng khuyến tài cho học sinh lớp 9 đạt giải vòng tỉnh được triển khai từ năm học 2022-2023, đến nay đã góp phần tạo sự động viên, khích lệ việc học cho nhiều cá nhân; tiếp tục phát hiện thêm nhiều tấm gương về học tập, khuyến học trên địa bàn tỉnh để tôn vinh, khen thưởng và nhân rộng.
Bạn Nguyễn Như Quỳnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu là một tấm gương điển hình về hiếu học. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông, tuy điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng bạn luôn được ba mẹ dạy dỗ, nhắc nhở phải sống có trách nhiệm, không ngừng nỗ lực học tập và rèn luyện bản thân. Sau khi tốt nghiệp THPT, Như Quỳnh được địa phương tạo điều kiện cử đi học tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, chuyên ngành Công tác thanh thiếu niên. Tốt nghiệp, bạn được giới thiệu về công tác tại Huyện đoàn Dương Minh Châu, sau hai năm rèn luyện, bạn được tín nhiệm giao nhiệm vụ làm Bí thư Xã đoàn Truông Mít. Hiện nay, Như Quỳnh tiếp tục theo học chương trình thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày cuối tuần. Như Quỳnh chia sẻ: “Việc học với em không chỉ để lấy bằng cấp, mà còn là để mở mang tư duy, hoàn thiện kỹ năng, làm nền tảng cho sự trưởng thành trong tư tưởng và hành động. Được học là một cơ hội vô cùng quý báu đối với bản thân em vì không chỉ để nâng cao kiến thức lý luận, mà còn là dịp để em được rèn luyện bản lĩnh chính trị, tác phong cán bộ và khả năng tư duy, vận dụng thực tiễn vào công việc hằng ngày”.
Cô giáo Trần Thị Kim Loan, giáo viên Trường THCS Lợi Thuận, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu nhiều năm qua nỗ lực cải tiến việc dạy mỹ thuật, tạo niềm đam mê cho học sinh. Cô Loan có nhiều sáng kiến trong dạy học. Các sáng kiến của cô đạt giải trong các hội thi vòng huyện, tỉnh như “Giáo dục học sinh yêu vẻ đẹp mỹ thuật truyền thống địa phương” năm học 2019 - 2020; “Hướng dẫn học sinh học tốt môn học mỹ thuật thông qua phần mềm Sweet Home 3D” năm học 2020-2021; sáng kiến đưa nét văn hoá lễ hội truyền thống của tỉnh Tây Ninh đến với các em học sinh với chủ đề “Giúp học sinh Trường THCS Lợi Thuận học tốt chủ đề lễ hội truyền thống Tây Ninh thông qua ứng dụng công nghệ thông tin”.
Gần 10 năm qua, bà Nguyễn Thị Lan Phương, ngụ khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh vẫn kiên trì với việc vận động hỗ trợ các em học sinh nữ có nguy cơ bỏ học do hoàn cảnh gia đình. Năm 2017, bà Lan Phương nhận làm Tổ trưởng Tổ bảo vệ trẻ em có nguy cơ bỏ học do Hội LHPN phường thành lập. Đến nay, tổ luôn duy trì hỗ trợ mỗi tháng 6 nữ sinh từ tiểu học đến lớp 9 có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Bà Lan Phương cho biết mỗi tháng mình vận động mạnh thường quân hỗ trợ mỗi em 200 ngàn đồng tiền mặt và 10kg gạo. Bên cạnh đó, đôi khi sẽ có thêm những phần quà bánh, tập vở cho các em khi có nguồn hỗ trợ.
Những năm qua, tổ đã duy trì hoạt động và giúp đỡ cho nhiều em học sinh tiếp tục đến trường, không bị bỏ dở việc học. Đến nay, đã có 3 em chia tay mô hình sau khi tốt nghiệp THCS, có em tiếp tục học cấp 3, có em học nghề… Ngoài ra, 10 năm nay, bà Lan Phương tích cực hỗ trợ Trường tiểu học Hoàng Diệu trên địa bàn phường duy trì việc tặng tập vào lễ tổng kết và trao học bổng vào đầu mỗi năm học. Đây là nguồn do bà vận động các mạnh thường quân hỗ trợ, trị giá lên hàng chục triệu đồng.
Có thể nói, những việc làm của bà Lan Phương đã góp phần tạo động lực, động viên nhiều trẻ em, tiếp sức cho gia đình để các em có thể tiếp tục đến trường. Bà chia sẻ: “Tôi vui vì việc làm của mình có thể giúp các cháu duy trì việc học, biết nỗ lực hơn. Hy vọng sau này các cháu sẽ có cuộc sống ổn định, tốt hơn nhờ được học hành”.
Bài, ảnh: Vi Xuân
Thiết kế: Ngọc Trâm