Nằm uy nghi giữa vùng đất Tây Ninh nắng gió, núi Bà Đen được mệnh danh là “nóc nhà Nam bộ” không chỉ bởi độ cao 986m mà còn bởi vẻ đẹp hùng vĩ và giá trị tâm linh sâu sắc. Đây là điểm đến không thể bỏ qua đối với những ai yêu thích du lịch tâm linh, khám phá thiên nhiên và tìm về chốn thanh tịnh giữa đời thường vội vã.

Vào mỗi dịp Đại lễ Phật đản, núi Bà Đen khoác lên mình tấm áo rực rỡ sắc màu, với những lễ hội thiêng liêng, những ngọn hoa đăng lung linh và dòng người hành hương đông đảo từ khắp mọi miền đất nước.

Nơi đây trở nên huyền diệu hơn bao giờ hết khi hàng vạn phật tử và du khách cùng nhau lên núi, dâng hương tại chùa Bà, tụng kinh cầu an, thắp hoa đăng nguyện cầu quốc thái dân an, gia đạo bình yên. Chùa Bà – toạ lạc lưng chừng núi – là trung tâm tín ngưỡng lớn, nổi tiếng linh thiêng và là nơi chứa đựng nhiều giá trị văn hoá, lịch sử. Con đường lên núi giờ đây không còn gian nan như xưa khi hệ thống cáp treo hiện đại giúp rút ngắn thời gian di chuyển, mở ra tầm nhìn tuyệt đẹp xuống vùng đồng bằng bao la phía dưới.

Sức hút của núi Bà Đen ngày càng mạnh mẽ, đặc biệt trong dịp lễ 30.4 – 1.5 năm 2025 vừa qua. Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, toàn tỉnh đã đón khoảng 138.100 lượt khách, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 1.105 lượt – một con số ấn tượng cho thấy Tây Ninh đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế. Công suất lưu trú tại các cơ sở du lịch đạt từ 75% đến 80%, góp phần đưa tổng doanh thu từ hoạt động du lịch lên đến 106,3 tỷ đồng – tăng 43,3% so với năm 2024.

Núi Bà Đen không chỉ là biểu tượng linh thiêng của Tây Ninh mà còn là điểm đến lý tưởng cho những hành trình tìm về sự an lạc và khám phá vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ.

Bài, ảnh: PHAN DƯƠNG

Thiết kế: HỮU NHÂN