5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 1.11.2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật tại huyện Tân Châu đạt nhiều kết quả tích cực. Quá trình triển khai và thực hiện đạt hiệu quả đã phản ánh nỗ lực của chính quyền địa phương và thể hiện sự đồng lòng của cộng đồng trong việc tạo dựng môi trường sống công bằng, nhân văn cho người khuyết tật.

Huyện Tân Châu có 1.846 người khuyết tật được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Việc triển khai Chỉ thị số 39 được thực hiện nghiêm túc từ Huyện uỷ, UBND huyện đến các tổ chức chính trị - xã hội, thể hiện qua việc ban hành các văn bản, kế hoạch cụ thể và tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đặc biệt, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập Chỉ thị đạt trên 99%, hơn 90% hộ dân được phổ biến chính sách liên quan đến người khuyết tật. Tinh thần trách nhiệm không dừng lại ở các văn bản mà được cụ thể hoá thành hành động, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị.

Các thành viên Câu lạc bộ người khuyết tật xã Tân Phú, huyện Tân Châu nhận vốn hỗ trợ sinh kế không tính lãi

Các thành viên Câu lạc bộ người khuyết tật xã Tân Phú, huyện Tân Châu nhận vốn hỗ trợ sinh kế không tính lãi

Huyện Tân Châu đặc biệt chú trọng đến công tác giáo dục hoà nhập, hiện có 159 trẻ khuyết tật đang theo học tại các trường trên địa bàn. Những trẻ em này được theo dõi sức khoẻ, xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân và nhận hỗ trợ học tập phù hợp với từng mức độ. Chính quyền địa phương chủ động rà soát và xác định mức độ khuyết tật của từng đối tượng, tạo điều kiện để người khuyết tật và gia đình dễ dàng tiếp cận các chính sách an sinh. Các hoạt động phục hồi chức năng, chăm sóc sức khoẻ ban đầu và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người khuyết tật được triển khai tích cực.

Điểm sáng trong công tác hỗ trợ là sự phối hợp hiệu quả với các tổ chức phi chính phủ, trong đó có VietHealth. Nhiều giáo viên mầm non được tập huấn kỹ năng phát hiện sớm và can thiệp cho trẻ khuyết tật, giúp can thiệp kịp thời ngay từ khi các em còn nhỏ. Chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ dụng cụ học tập và học bổng cho học sinh khuyết tật góp phần động viên các gia đình tiếp tục cho con em đến trường.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn 68 trẻ khuyết tật chưa thể đến lớp, chủ yếu rơi vào nhóm trẻ bị khuyết tật trí tuệ hoặc sinh sống tại những vùng đặc biệt khó khăn. Đây là khoảng trống mà chính quyền địa phương đang trăn trở tìm lời giải, nhất là khi chưa có cơ sở giáo dục chuyên biệt trên địa bàn.

Tân Châu là địa phương thực hiện tốt công tác xã hội hoá, đã huy động hơn 3 tỷ đồng hỗ trợ người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, xây nhà tình thương, cấp thuốc miễn phí… Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham gia sâu rộng vào việc chăm lo đời sống, vận động hỗ trợ vốn, đào tạo nghề cho người khuyết tật. Các mô hình hỗ trợ tại cộng đồng ngày càng phát huy hiệu quả. Câu lạc bộ người khuyết tật xã Tân Phú là một ví dụ. Tại đây, các thành viên không chỉ được chia sẻ, động viên nhau vượt qua mặc cảm, mà còn được đào tạo kỹ năng sống, tiếp cận thông tin và học nghề, tham gia các hoạt động cộng đồng.

Không chỉ ở Tân Phú, tại nhiều địa phương khác của Tân Châu, những người khuyết tật cũng đang từng bước ổn định cuộc sống nhờ chính sách an sinh và sự quan tâm thường xuyên từ chính quyền cơ sở.

Ông Nguyễn Hữu Đôn (ấp 1, xã Suối Ngô) bị khuyết tật, nhưng vẫn giữ thói quen lao động nhẹ để tự nuôi sống bản thân. Mỗi tháng, ông đều nhận được trợ cấp xã hội đúng kỳ, đều đặn. “Nhờ khoản trợ cấp này, tôi bớt nỗi lo cơm áo hằng ngày. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho ai. Chính quyền đã hỗ trợ phần nào, phần còn lại là sự cố gắng của bản thân”, ông Đôn chia sẻ.

Với những người khuyết tật vận động nặng, sự hỗ trợ còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Ông Nguyễn Hữu Kiệt (ấp 4, xã Suối Ngô), sau tai nạn nghiêm trọng cách đây hơn 6 năm, không còn khả năng lao động nặng. “Nhờ có thẻ bảo hiểm y tế và khoản trợ cấp hằng tháng, tôi yên tâm điều trị, bớt lo phần thuốc men. Cán bộ xã thường xuyên đến thăm hỏi, điều đó khiến tôi cảm thấy mình được quan tâm, không bị bỏ rơi”, ông Kiệt cho biết. Hằng ngày, ông Kiệt bán vé số dạo quanh ấp, công việc không nặng nhưng giúp ông chủ động hơn trong cuộc sống.

Không chỉ người khuyết tật, những người thân đang trực tiếp chăm sóc người khuyết tật cũng nhận được sự hỗ trợ thiết thực từ chính sách an sinh. Bà Lê Thị Rao (ấp Đồng Kèn 2, xã Tân Thành) chăm sóc con gái bị khuyết tật đặc biệt nặng đã nhiều năm. “Tôi được nhận trợ cấp chăm sóc 500 ngàn đồng mỗi tháng. Không nhiều, nhưng là nguồn động viên quý giá, giúp tôi an tâm hơn, có thêm thời gian và điều kiện để chăm sóc con. Quan trọng hơn cả, tôi không thấy mình đơn độc”, bà Rao chia sẻ.

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng từ những câu chuyện giản dị, đời thường ấy có thể thấy rõ tinh thần vượt khó, khát vọng vươn lên và cả những chuyển biến tích cực từ chính sách trợ giúp xã hội tại cơ sở. Những con người như ông Đôn, ông Kiệt, bà Rao không chỉ nỗ lực cho bản thân, mà còn góp phần lan toả nghị lực sống, thắp lên niềm tin trong cộng đồng người khuyết tật tại địa phương.

Tuy nhiên, huyện Tân Châu vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn trong công tác hỗ trợ người khuyết tật. Cơ sở vật chất và hạ tầng phục hồi chức năng còn hạn chế, chủ yếu tập trung tại Trung tâm Y tế huyện. Một bộ phận người khuyết tật vẫn thiếu ý chí vươn lên, trong khi điều kiện học vấn và tay nghề của họ còn thấp, khiến việc tiếp cận thị trường lao động và tự tạo việc làm gặp nhiều trở ngại. Huyện cũng chưa có cơ sở giáo dục chuyên biệt hoặc trung tâm đào tạo nghề dành riêng cho người khuyết tật. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, chỉ có 27 người khuyết tật được tham gia học nghề trong 5 năm qua và việc vay vốn để phát triển sinh kế vẫn còn gặp khó khăn.

Trẻ khuyết tật trí tuệ được đánh giá hiệu quả sau can thiệp tại huyện Tân Châu, trong  chương trình hỗ trợ của dự án DISTINCT, VietHealth

Trẻ khuyết tật trí tuệ được đánh giá hiệu quả sau can thiệp tại huyện Tân Châu, trong chương trình hỗ trợ của dự án DISTINCT, VietHealth

Trước những khó khăn này, huyện Tân Châu xác định tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 39, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của cán bộ và toàn xã hội trong công tác trợ giúp người khuyết tật. Huyện sẽ triển khai các chính sách mới theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và Nghị định số 76/2024/NĐ-CP, tăng cường kiểm tra, thanh tra, bảo đảm thực hiện đúng đối tượng, công bằng và minh bạch.

Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, Tân Châu đang nỗ lực từng bước tạo ra môi trường sống bình đẳng hơn, nhân văn hơn. Mỗi hành động, mỗi chính sách đều đang góp phần hiện thực hoá giấc mơ về một xã hội nơi người khuyết tật được sống có ích, được tôn trọng và phát triển như mọi công dân khác.

Bài, ảnh: Sông Hương
Thiết kế: Ngọc Trâm