Là những người sinh vào năm 1980, năm cuối cùng của thế hệ 8x, thanh niên tuổi Tỵ là những người mang trong mình tư tưởng vừa truyền thống vừa tiến bộ. Với ý chí mạnh mẽ và giàu nghị lực, nhiều gương thanh niên tuổi Tỵ đang sinh sống và làm việc tại Tây Ninh đã phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trên nhiều lĩnh vực.

  Trong số đó, có 2 gương thanh niên nổi bật trong lĩnh vực y tế và phong trào thanh niên đó là anh Lâm Duy Tân- bác sĩ CKI, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc (ICU), Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Tây Ninh và anh Trần Thạch Cương- Bí thư Huyện đoàn Dương Minh Châu. Là những người con của mảnh đất Tây Ninh, họ quyết tâm học tập, trau dồi và rèn luyện bản thân sau đó trở về quê hương làm việc, cống hiến sức trẻ; đồng hành, đóng góp nhiều thành tích đưa đơn vị, địa phương cũng như tỉnh nhà ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Nỗ lực, cống hiến và nhiệt huyết là 3 từ nhiều người dùng để diễn tả anh Trần Thạch Cương- Bí thư Huyện đoàn Dương Minh Châu. Hơn 8 năm gắn bó với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, anh đã đóng góp không nhỏ vào việc tập hợp thanh niên, tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích, giúp thanh thiếu nhi định hướng phát triển bản thân, sống trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Chia sẻ về cái duyên với nghề “chăm lo cho thanh thiếu nhi”, anh Cương vui vẻ cho biết, mình “mê” công tác Đoàn và phong trào thanh niên từ khi còn là sinh viên. Vì vậy, khi có thời gian rảnh là anh tham gia các hoạt động do Đoàn trường tổ chức. Năm 2012, anh tốt nghiệp đại học và trở về công tác tại Ban Tổ chức Huyện uỷ Dương Minh Châu, vừa làm công tác chuyên môn vừa giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn khối Đảng của huyện. Chuyên cần và năng nổ, anh Cương từng bước dẫn dắt Chi đoàn khối Đảng ngày phát triển vững mạnh với nhiều hoạt động, phần việc bám sát với nhu cầu thực tế của đoàn viên thanh niên.

Anh Trần Thạch Cương

Anh Trần Thạch Cương

Năm 2017, anh giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện đoàn Dương Minh Châu. Nhận nhiệm vụ mới, anh Cương dành nhiều thời gian nghiên cứu các nhiệm vụ được giao, cố gắng tiếp cận các hoạt động Đoàn Thanh niên của huyện.

Sau khi tìm hiểu, anh nhận thấy công tác tập hợp thanh niên- nhất là thanh niên công nhân lúc đó còn rất rời rạc; thanh niên chưa thực sự quan tâm đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên; thiếu nhiều sân chơi để học tập, vui chơi, rèn luyện kỹ năng. Điều đó làm anh trăn trở và suy nghĩ phải tìm hướng đi mới cho hoạt động thanh thiếu nhi tại địa phương. Với sự nỗ lực và sáng tạo, từ năm 2019 đến nay, anh Cương đã đóng góp nhiều mô hình, giải pháp hay, thiết thực, không chỉ bám sát tình hình thực tế của địa phương mà còn phù hợp với xu thế phát triển của thanh thiếu nhi hiện nay, giúp công tác Đoàn, Hội, Đội ngày càng gần gũi, thu hút đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi.

Trong đó có thể kể đến sáng kiến “Mỗi đoàn viên là một chiến sĩ áo xanh trên không gian mạng” với mục tiêu sử dụng mạng xã hội làm công cụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, qua đó không chỉ đẩy mạnh và phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ huyện Dương Minh Châu trên “mặt trận” mạng xã hội, mà còn được hiện thực hoá và thực hiện song song trên “mặt trận” đời sống thực.

Triển khai từ năm 2022 đến nay, mô hình “Tôi làm được - Bạn cũng thế” đã giúp đỡ hàng chục thanh niên hoà nhập với cộng đồng, có việc làm ổn định. Mô hình còn giúp những thanh niên từng lầm lỗi cảm nhận được sự đồng cảm, quan tâm nên không còn lo lắng xã hội bài xích, kỳ thị. Việc tiếp cận, hỗ trợ, cảm hoá thanh niên chậm tiến được tổ chức hiệu quả hơn và cụ thể hoá theo từng bước. Tổ chức Hội các cấp tham gia mô hình bằng các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho đối tượng thanh niên chấp hành xong án phạt; sử dụng các phương thức tiếp cận, giúp đỡ từng đối tượng phù hợp. Từ đó, dùng chính những đối tượng này để cảm hoá các đối tượng còn lại với khẩu hiệu “Tôi làm được - bạn cũng thế”.

Cũng trong năm 2022, anh Cương được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện đoàn Dương Minh Châu. Mang trên mình nhiệm vụ và trách nhiệm mới, anh càng thêm nhiệt huyết, nỗ lực với công việc. Mục tiêu trong giai đoạn này của anh là mở rộng các chi hội thanh niên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, đẩy mạnh các hoạt động tập hợp thanh niên. Bắt tay thực hiện mục tiêu, anh vận động các công ty, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh trên địa bàn cho nhân viên, người lao động là thanh niên tham gia các hoạt động giao lưu, văn hoá, thể dục thể thao. Từ sự kiên trì tiếp cận của anh, các doanh nghiệp vừa và nhỏ dần thấy được giá trị của các chi hội thanh niên nên đồng ý thành lập chi hội để thanh niên công nhân có cơ hội phát triển bản thân, vui chơi sau những giờ lao động vất vả; phát huy tốt vai trò của thanh niên trong các hoạt động công tác xã hội của doanh nghiệp.

Đầu năm 2024, anh nghĩ ra ý tưởng lan toả tình yêu biển đảo đến các em thiếu nhi với mô hình “Cột mốc Trường Sa”, triển khai tại 25 điểm trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện. Để triển khai, anh cùng Ban Chấp hành Huyện đoàn vận động chi phí hỗ trợ các đơn vị trường học lắp ghép mô hình cột mốc; yêu cầu giáo viên Tổng phụ trách Đội tăng cường các buổi sinh hoạt lồng ghép tuyên truyền về biển đảo Việt Nam. Sau 1 năm triển khai, Hội đồng Đội huyện đã triển khai mô hình tại 14 đơn vị trường học, giúp các em thiếu nhi có thêm kiến thức về cột mốc, đường biên, bồi đắp thêm tình yêu quê hương, lòng tự tôn dân tộc.

Anh Trần Thạch Cương nhận giải thưởng “15 tháng 10”  của Trung ương Hội LHTN Việt Nam

Anh Trần Thạch Cương nhận giải thưởng “15 tháng 10” của Trung ương Hội LHTN Việt Nam

Nỗ lực, sáng tạo không ngừng, sau 8 năm thực hiện vai trò thủ lĩnh thanh niên, anh Cương đã dẫn dắt Huyện đoàn Dương Minh Châu trở thành đơn vị phát triển vững mạnh với nhiều kết quả và thành tích nổi bật. Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội LHTN huyện Dương Minh Châu đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra: tỷ lệ tập hợp thanh niên có mặt tại địa phương tham gia các hoạt động do Đoàn, Hội tổ chức đạt 82% (chỉ tiêu 60%); thành lập mới 7 chi hội doanh nghiệp ngoài Nhà nước đối với những nơi có tổ chức Đảng và có đủ điều kiện (chỉ tiêu 2 chi hội); hoạt động phong trào thanh thiếu nhi được nâng cao với nhiều mô hình được Tỉnh đoàn công nhân và nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Về thành tích cá nhân, nhiều năm liền, anh Trần Thạch Cương được tặng bằng khen, giấy khen của Trung ương Đoàn, UBND tỉnh, UBND huyện. Năm 2020, anh được trao Giải thưởng “15 tháng 10” của Trung ương hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Năm 2022, anh nhận được 9 bằng khen về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi từ chính quyền các cấp, trong đó có 1 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2023, anh vinh dự là cán bộ Đoàn tiêu biểu duy nhất của tỉnh được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng. Năm 2024, anh nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã hoàn thành xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023.

 “Sự trưởng thành chính là món quà công tác Đoàn, phong trào Hội mang lại cho tôi. Những hoạt động, phần việc thiết thực đã giúp tôi phát huy được sức trẻ, giúp đỡ được những đối tượng khó khăn. Mang nhiều điều tốt đẹp đến cho xã hội. Tôi tin đó chính là sứ mệnh của mình”- anh Trần Thạch Cương chia sẻ.

“Nhiệt huyết, đầy niềm tin, chia sẻ và dấn thân”- là bí quyết để bác sĩ trẻ Lâm Duy Tân (SN 1989) - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc (ICU), Trưởng Đơn nguyên tim mạch can thiệp, BVĐK Tây Ninh cùng đội ngũ y, bác sĩ vượt qua những ngày tháng khốc liệt chiến đấu với dịch Covid-19 tại tuyến đầu của tỉnh và bám trụ, cùng bệnh viện vượt qua khó khăn giai đoạn hậu Covid-19.

Trở thành một bác sĩ tài giỏi và cứu chữa cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn là ước mơ từ bé của bác sĩ Lâm Duy Tân. Ngay từ khi bước vào cấp 3, anh đã ý thức mình phải ra sức học tập để có thể đứng vào hàng ngũ sinh viên ngành y- một trong những ngành học có điểm đầu vào cao nhất cả nước. Ra sức học tập, năm 2008, anh thi đậu vào Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch với chuyên ngành y đa khoa.

Không quên mục tiêu ban đầu, năm 2014, tốt nghiệp đại học, anh Tân đầu quân trở thành bác sĩ công tác tại khoa ICU của BVĐK Tây Ninh. Đây là khoa đón nhận bệnh nhân nặng, nguy kịch. Nhiều người nói ví von: y, bác sĩ làm việc ở khoa ICU là những người có cái đầu lạnh, trái tim nóng và tinh thần thép khi phải luôn trong tâm thế giành giật sự sống cho bệnh nhân.

Bác sĩ Lâm Duy Tân

Bác sĩ Lâm Duy Tân

Gắn bó với khoa ICU gần 10 năm, bác sĩ Tân đã rèn luyện cho mình sự tự tin, điềm tĩnh trước áp lực công việc; đồng thời, bồi đắp cho mình sự đồng cảm và tình yêu với nghề y.

Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 (năm 2020-2021) bùng phát dữ dội trên địa bàn tỉnh, là nơi tuyến đầu chống dịch, khoa ICU của BVĐK tỉnh trở nên “nóng” hơn bao giờ hết với số lượng bệnh nhân cần được cứu chữa tăng gấp nhiều lần. Bác sĩ Tân đã cùng đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện xông pha, bám trụ “trận địa” chống dịch với phương châm “3 tại chỗ”.

 “Lúc ấy, đội ngũ nhân viên y tế chưa được phân bổ kịp thời. Y, bác sĩ khoa ICU phải túc trực tại bệnh viên, ăn ngủ cùng bệnh nhân hơn 1 tháng. Sau đó, khi dịch bệnh đã phần nào được kiểm soát, chúng tôi thay phiên nhau về thăm nhà nhưng luôn trong tâm thế sẵn sàng về đơn vị hỗ trợ đồng nghiệp trong lúc cấp bách. Những tháng ngày đó, tuy gian khổ nhưng là kỷ niệm đáng nhớ của chúng tôi”- bác sĩ Tân kể.

Năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, người dân thích nghi với cuộc sống bình thường mới, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh trở lại hoạt động theo chức năng khám, chữa bệnh như bình thường. Khi này, bệnh viện lại tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn như thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế, thiếu cả nguồn nhân lực chất lượng cao… Trước muôn vàn khó khăn, trong khi nhiều bác sĩ trẻ chọn rời bệnh viện tìm đến nơi công tác tốt hơn, bác sĩ Tân vẫn quyết định “không buông tay”.

Đầu năm 2023, khi công tác tổ chức dần đi vào quỹ đạo, BVĐK Tây Ninh bắt đầu triển khai Đề án đào tạo đội ngũ y, bác sĩ chất lượng cao, nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị y tế, máy móc công nghệ cao nhằm phát triển các ngành đa khoa chuyên sâu tại bệnh viện. Đây là một cuộc “cách mạng” cải tổ lại hệ thống khám, chữa bệnh tại BVĐK. Bác sĩ Tân và một số bác sĩ trẻ đã được Bệnh viện chỉ định tham gia khoá đào tạo bác sĩ can thiệp tim mạch tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời cũng là những y, bác sĩ tiếp nhận những kỹ thuật y học do bệnh viện tuyến trên chuyển giao.

Sau gần 2 năm học tập, nghiên cứu, thực hành, bác sĩ Tân là một trong những bác sĩ trẻ của BVĐK tỉnh tham gia thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật, can thiệp tim mạch tại bệnh viện như can thiệp mạch vành, đặt máy tạo nhịp tim….

Với những đóng góp tích cực, năm 2024, bác sĩ Tân nhận thêm nhiệm vụ mới tại Đơn nguyên tim mạch can thiệp với chức vụ Trưởng đơn vị. Phụ trách 2 khoa cùng lúc, tuy áp lực nhiều hơn nhưng bác sĩ Tân luôn phấn khởi vì có thể nâng cao kỹ thuật y học cho bản thân, cho bệnh viện. Và anh vui vì giờ đây, bệnh nhân mắc bệnh về tim mạch đã không cần phải đi xa để khám, chữa bệnh. Nhiều bệnh nhân đã tranh thủ được “giờ vàng”, được cứu sống kịp thời. Qua đó, Bệnh viên Đa khoa tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ giảm tải phần nào cho các bệnh viện tuyến trên.

Nói về bác sĩ Lâm Duy Tân, bác sĩ Phan Thanh Tâm- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, bác sĩ Tân là người có năng lực, có đạo đức nghề nghiệp và đam mê công việc; chủ động học tập, trau dồi các kỹ thuật mới để phục vụ cho người dân.

Bác sĩ Lâm Duy Tân (bên trái) và lãnh đạo bệnh viện thăm  các bệnh nhân đầu tiên được phẫu thuật can thiệp tim mạch  tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh

Bác sĩ Lâm Duy Tân (bên trái) và lãnh đạo bệnh viện thăm các bệnh nhân đầu tiên được phẫu thuật can thiệp tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh

Có rất nhiều cơ sở y tế mời gọi anh về làm việc với thu nhập cao gấp nhiều lần so với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhưng anh vẫn xác định ở lại và thực hiện ước mơ phát triển khoa Tim mạch can thiệp, không ngừng triển khai thêm các kỹ thuật chuyên sâu để phục vụ cho bệnh nhân tại Tây Ninh, nhất là các đối tượng yếu thế không thể đi TP. Hồ Chí Minh điều trị.

Bài, ảnh: Linh San
Thiết kế: Ngọc Trâm