Giữa những lặng lẽ đời thường, nơi ánh sáng chưa từng gọi tên những đứa trẻ, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị tỉnh Tây Ninh (Trung tâm) vẫn âm thầm thắp lên niềm tin cho những mảnh đời bé nhỏ. Với tình yêu thương, sự kiên nhẫn và lòng tận tuỵ, nơi đây không chỉ là mái nhà che chở mà còn là nơi nuôi dưỡng ước mơ của những đứa trẻ không thể nhìn thấy ánh mặt trời.

Tính đến tháng 5.2025, Trung tâm đang chăm sóc và nuôi dưỡng 65 trẻ khiếm thị, trong đó có 39 nam và 26 nữ. Không ít em mang nhiều dạng tật kèm theo như khiếm thị kết hợp chậm phát triển, khiếm thính, não úng thuỷ, khuyết tật vận động... Trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy, 22 cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm vẫn kiên trì đồng hành cùng trẻ với sự tận tâm và trình độ chuyên môn vững vàng. Họ vừa là thầy cô, là y sĩ, là người chăm sóc, vừa là bạn đồng hành thân thiết, là chỗ dựa tinh thần bền bỉ cho các em mỗi ngày.

Trung tâm đảm nhận nhiệm vụ toàn diện: quản lý, chăm sóc sức khoẻ, nuôi dưỡng, giáo dục văn hoá, hướng nghiệp, phục hồi chức năng, rèn luyện kỹ năng sống và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, giao lưu cho trẻ khiếm thị và trẻ khuyết tật trí tuệ. Mỗi ngày trôi qua là một hành trình miệt mài để các em được học tập, vui chơi và lớn lên như bao đứa trẻ khác.

Trong năm học 2024-2025, có 42 em đang theo học chương trình văn hoá, gồm 26 em tiểu học, 8 em trung học cơ sở, 7 em học trung học phổ thông và 1 em đang học đại học tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả học kỳ I có 15 em hoàn thành xuất sắc chương trình (35,72%), 4 em đạt loại tốt, 23 em đạt yêu cầu. Đó là thành quả của sự nỗ lực không ngừng từ cả học sinh lẫn giáo viên, những người kiên trì kèm cặp từng bước cho các em.

Song song với giáo dục văn hoá, Trung tâm đặc biệt chú trọng đến công tác hướng nghiệp, dạy nghề. Từ những đôi tay từng vụng về, nay các em đã biết làm những sản phẩm thủ công như bình hoa, móc khoá, vòng tay, giỏ xách; làm muối ớt, muối tôm, trồng hoa đón tết, tham gia buôn bán nhỏ trong các dịp lễ. Gần 50 lượt trẻ đã tham gia lớp nghề trồng trọt. Các lớp dạy văn hoá được tổ chức đều đặn vào các ngày thứ hai, ba, tư và năm hằng tuần. Ngoài ra, có 6 em đang theo học nghề massage vào buổi tối thứ tư và thứ sáu. Trung tâm đang xây dựng kế hoạch đưa các em tham gia đào tạo nghề nâng cao tại TP. Hồ Chí Minh nhằm cấp chứng chỉ hành nghề, một bước chuẩn bị cho tương lai tự lập sau này.Trung tâm đảm nhận nhiệm vụ toàn diện: quản lý, chăm sóc sức khoẻ, nuôi dưỡng, giáo dục văn hoá, hướng nghiệp, phục hồi chức năng, rèn luyện kỹ năng sống và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, giao lưu cho trẻ khiếm thị và trẻ khuyết tật trí tuệ. Mỗi ngày trôi qua là một hành trình miệt mài để các em được học tập, vui chơi và lớn lên như bao đứa trẻ khác.

Trong năm học 2024-2025, có 42 em đang theo học chương trình văn hoá, gồm 26 em tiểu học, 8 em trung học cơ sở, 7 em học trung học phổ thông và 1 em đang học đại học tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả học kỳ I có 15 em hoàn thành xuất sắc chương trình (35,72%), 4 em đạt loại tốt, 23 em đạt yêu cầu. Đó là thành quả của sự nỗ lực không ngừng từ cả học sinh lẫn giáo viên, những người kiên trì kèm cặp từng bước cho các em.

Song song với giáo dục văn hoá, Trung tâm đặc biệt chú trọng đến công tác hướng nghiệp, dạy nghề. Từ những đôi tay từng vụng về, nay các em đã biết làm những sản phẩm thủ công như bình hoa, móc khoá, vòng tay, giỏ xách; làm muối ớt, muối tôm, trồng hoa đón tết, tham gia buôn bán nhỏ trong các dịp lễ. Gần 50 lượt trẻ đã tham gia lớp nghề trồng trọt. Các lớp dạy văn hoá được tổ chức đều đặn vào các ngày thứ hai, ba, tư và năm hằng tuần. Ngoài ra, có 6 em đang theo học nghề massage vào buổi tối thứ tư và thứ sáu. Trung tâm đang xây dựng kế hoạch đưa các em tham gia đào tạo nghề nâng cao tại TP. Hồ Chí Minh nhằm cấp chứng chỉ hành nghề, một bước chuẩn bị cho tương lai tự lập sau này.

Trẻ khiếm thị thực hành nhổ cỏ, làm đất chuẩn bị trồng rau tại khuôn viên Trung tâm

Trẻ khiếm thị thực hành nhổ cỏ, làm đất chuẩn bị trồng rau tại khuôn viên Trung tâm

Không chỉ tập trung vào học tập, các em còn được khuyến khích tham gia hoạt động ngoại khoá nhằm phát triển kỹ năng và tăng khả năng hoà nhập. Có 2 lớp vi tính thu hút 22 em tham gia, 6 em học môn cờ tướng, 9 em học cờ vua. Đặc biệt, lớp âm nhạc với 23 lượt học sinh đã trở thành nơi ươm mầm tài năng, giúp nhiều em toả sáng. Năm 2024, một em giành giải Nhì tại cuộc thi Tìm kiếm tài năng âm nhạc “Starry Melody” với tiết mục “Khúc hát người đi khai hoang”, một em đạt giải Nhất với tiết mục “Lời thầy cô” tại Trường THCS Ngô Quyền và một em khác đạt giải Nhì hội thi Chưng mâm cỗ vui Tết Trung thu.

Công tác chăm sóc sức khoẻ và dinh dưỡng luôn được chú trọng. 100% trẻ được cấp thẻ BHYT, có y sĩ túc trực tại chỗ, khám sức khoẻ định kỳ và điều trị kịp thời các bệnh thông thường. Trong 4 tháng đầu năm 2025, Trung tâm đã xử lý tại chỗ 14 lượt trẻ bị viêm họng, tiêu lỏng, nhiệt miệng... và đưa 4 em có bệnh lý nền đi khám định kỳ tại bệnh viện tuyến trên. Đồng thời, Trung tâm tổ chức truyền thông giáo dục sức khoẻ với các chuyên đề thiết thực như viêm đường hô hấp, bệnh cúm mùa, phòng chống bệnh sởi, vệ sinh cá nhân… thu hút đông đảo trẻ tham gia.

Thực hành kết khuy, nút áo trong tiết học kỹ năng sống

Thực hành kết khuy, nút áo trong tiết học kỹ năng sống

Về dinh dưỡng, các bữa ăn của trẻ được thực hiện theo đúng thoả thuận với Hiệp hội Christina Noble Children’s Foundation (CNCF), tổ chức tài trợ lâu dài và bền bỉ cho Trung tâm. Mỗi bữa ăn đều được giám sát chất lượng, kiểm tra cân lượng và lưu mẫu theo quy định. Các đoàn từ thiện thỉnh thoảng cũng hỗ trợ thêm thực phẩm, tổ chức bữa ăn ngon cho các em trong các dịp đặc biệt. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay không xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm hay sự cố đáng tiếc nào liên quan đến dinh dưỡng.

Tết Nguyên đán Ất Tỵ vừa qua, Trung tâm đón tiếp nhiều đoàn lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, tổ chức, mạnh thường quân đến thăm, tặng quà, lì xì cho các em. Các tiết mục văn nghệ do chính các em biểu diễn không chỉ là lời tri ân mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành và niềm vui lan toả trong mái nhà chung đầy ắp yêu thương này. Những hoạt động như vậy đã góp phần gắn kết cộng đồng với Trung tâm, tiếp thêm động lực để các em vững tin vào cuộc sống.

Trung tâm cũng duy trì sinh hoạt chuyên đề theo quý như “Tính kỷ luật trong học tập”, “Tinh thần trách nhiệm”, “Nghị lực vượt khó”, nhằm giúp trẻ hình thành ý thức kỷ luật, rèn luyện đạo đức và kỹ năng sống. Đồng thời, việc liên hệ thường xuyên với phụ huynh qua điện thoại, Zalo, Facebook… giúp nắm bắt kịp thời tình hình sức khoẻ, học tập, tạo sự kết nối bền chặt giữa gia đình và Trung tâm.

Trẻ khiếm thị ôn bài bằng chữ nổi trong giờ tự học ngoài trời

Trẻ khiếm thị ôn bài bằng chữ nổi trong giờ tự học ngoài trời

Trong năm 2025, Trung tâm đặt mục tiêu tiếp tục duy trì ổn định từ 60-65 trẻ, phấn đấu tiếp nhận thêm 5 -10 trường hợp trẻ khiếm thị và chậm phát triển còn ở cộng đồng. Bà Nguyễn Thuý Hồng cho biết: “Chúng tôi mong muốn mở rộng thêm các lớp ngoại khoá, tăng cường dạy nghề và phối hợp tốt hơn với địa phương để giúp các em sau khi rời Trung tâm có thể tự lập, có việc làm phù hợp với khả năng”. Song song đó, Trung tâm đẩy mạnh thi đua trong đơn vị, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ, phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề. Đồng thời, phát triển các mô hình hỗ trợ hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định của nhà tài trợ và pháp luật hiện hành.

Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị Tây Ninh không chỉ là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng mà còn là nơi giúp các em có cơ hội học tập, rèn luyện và từng bước tự lập. Dù còn nhiều khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động, nhưng bằng sự tâm huyết của tập thể cán bộ, nhân viên cùng sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân hảo tâm, Trung tâm đã và đang tạo nên sự khác biệt tích cực trong cuộc sống của những trẻ em khiếm thị và khuyết tật trí tuệ.

 

Bài, ảnh: HỒNG LAM
Thiết kế: Ngọc Trâm