Theo số liệu thống kê, vùng nguyên liệu mía đường tỉnh Tây Ninh năm 2024 có diện tích canh tác khoảng 16.800 ha, sản lượng ước đạt trên 1,1 triệu tấn. Đầu tháng 12 đến cuối tháng 3 năm sau là giai đoạn thu hoạch mía. Đây là thời điểm lưu lượng xe tải, xe công nông vận chuyển mía tăng mạnh- trong đó có nhiều xe chở quá khổ, quá tải trọng, không chỉ gây hư hỏng hệ thống đường giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tải chở mía. Cụ thể, vào lúc 13 giờ 50 phút, ngày 19.12.2024, tại đường 785, khu vực ấp Tân Trung, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, một chiếc xe tải chở mía chạy hướng từ Tân Hưng về thị trấn Tân Châu, do chở “quá khổ quá tải” nên vướng vào dây điện khiến dây điện đứt thành nhiều đoạn. Cùng lúc đó, một người đàn ông chạy xe máy đến, vướng dây điện, nhào lộn một vòng, ngã ra đường, rất may chỉ bị thương nhẹ. Sau khi gây tai nạn, chiếc xe tải chở mía vẫn tiếp tục lưu thông, như không có chuyện gì xảy ra.

Tiếp đó, trưa ngày 3.1.2025, một xe đầu kéo vận chuyển mía di chuyển trên đường 796, đoạn qua ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền (huyện Châu Thành) bị mất lái, tông sập trụ điện trung thế ven đường. Tại hiện trường, xe đầu kéo bị vỡ thùng chứa nhiên liệu khiến dầu đổ ra đường, một bánh xe bên phải có biểu hiện rách một vệt dài khoảng 30cm; phần rơ-moóc bị lật ngang làm toàn bộ số mía trên thùng đổ ra ven đường. Sự cố khiến hàng chục hộ dân bị mất điện tạm thời.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên các tuyến đường 785 thuộc huyện Tân Châu, đường 796 thuộc huyện Châu Thành, đường Trần Văn Trà thuộc TP. Tây Ninh, quốc lộ 22B thuộc huyện Tân Biên… mỗi ngày có hàng chục xe chở mía quá khổ, có dấu hiệu quá tải trọng chở cây mía nguyên liệu lưu thông trên đường.

Thượng tá Trương Thành Lập- Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an Tây Ninh phát biểu tại buổi tuyên truyền pháp luật cho tài xế chở mía

Thượng tá Trương Thành Lập- Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an Tây Ninh phát biểu tại buổi tuyên truyền pháp luật cho tài xế chở mía

Nhằm kiểm soát tình trạng xe chở quá khổ quá tải, ngay từ đầu mùa vụ thu hoạch mía, các doanh nghiệp, hiệp hội vận tải, chủ phương tiện, lái xe đã được lực lượng Công an tỉnh tuyên truyền, yêu cầu ký cam kết không chở quá khổ, quá tải. Các lực lượng cũng tăng cường xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ hệ thống đường giao thông trên địa bàn.

Quang cảnh buổi tuyên truyền pháp luật ATGT cho tài xế chở mía

Quang cảnh buổi tuyên truyền pháp luật ATGT cho tài xế chở mía

Đội ngũ tài xế được nghe cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh thông tin về tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh; xem phim và một số hình ảnh về tai nạn giao thông trong thời gian qua liên quan xe tải chở hàng hoá, trong đó có xe tải chở mía; các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: chở quá tải, quá khổ, thiếu chú ý quan sát, chạy quá tốc độ; tuyên truyền về nội dung của Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia; quy định của Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/NĐ-CP); Luật Giao thông đường bộ; Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 1.1.2025; các quy tắc khi tham gia giao thông đối với tài xế lái xe tải, máy kéo, xe container…

Sau khi được tuyên truyền, các tài xế lái xe ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT đường bộ.

Thượng tá Trương Thành Lập- Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an Tây Ninh cho biết, vào vụ mía, người dân trên địa bàn tỉnh thường xuyên phản ánh về vấn đề các phương tiện vận chuyển mía tham gia giao thông trên đường không bảo đảm an toàn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Do đó, ngay từ đầu vụ mía năm nay, Công an Tây Ninh sẽ tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật TTATGT đối với chủ xe, tài xế lái xe chở mía; phối hợp Nhà máy có kế hoạch tạo điều kiện cho các tài xế chở mía về nhà máy vào giờ thấp điểm, từ 22 giờ đến 4-5 giờ sáng, hạn chế nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Theo Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hoà Thái Bá Hoà, năm nay, công ty thu mua khoảng 1,1 triệu tấn mía trên vùng trồng ở Tây Ninh và vùng hợp tác trồng mía khu vực giáp biên của Campuchia. Để bảo đảm an toàn giao thông, khi vào vụ sản xuất, công ty có văn bản quy định về chất mía trên phương tiện vận chuyển và các quy định khi vận chuyển mía về nhà máy gửi đến các chủ mía, chủ xe, tài xế nắm và thực hiện. Trong đó, yêu cầu không được vận chuyển mía quá tải, quá khổ; đi đúng tốc độ; đi vào giờ thấp điểm; tránh đi thành đoàn, chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giáo thông Công an Tây Ninh cho các tài xế chở mía ký cam kết không chở quá tải, quá khổ

Cán bộ Phòng Cảnh sát giáo thông Công an Tây Ninh cho các tài xế chở mía ký cam kết không chở quá tải, quá khổ

“Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố sẽ tăng cường lực lượng, thường xuyên tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp xe chở quá tải trọng, kích thước, vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của lái xe, chủ doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh vận tải hàng hoá”- Thượng tá Trương Thành Lập- Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an Tây Ninh nhấn mạnh.