Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lực lượng Cảnh sát điều tra ĐTTP về ma tuý: 6 tháng, cả nước bắt giữ hơn 17.600 đối tượng phạm tội về ma tuý 

Cập nhật ngày: 02/07/2021 - 23:09

BTNO - Chiều 30.6, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra Tội phạm về ma tuý tổ chức Hội nghị trực tuyến, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc- Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Tây Ninh có Đại tá Lý Hồng Sinh- Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Lý Hồng Sinh-Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị trực tuyến.

6 tháng qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý vừa khẩn trương ứng phó với dịch bệnh Covid-19, vừa chủ động triển khai đồng bộ nhiều kế hoạch, phương án hành động, mở các đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma tuý đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Lực lượng Cảnh sát điều tra ĐTTP về ma tuý toàn quốc đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 12.422 vụ, 17.683 đối tượng phạm tội về ma tuý; thu giữ 300kg heroin; 1,16 tấn và 2,52 triệu viên ma tuý tổng hợp; 940kg cần sa cùng nhiều vật chứng liên quan.

Đóng góp tham luận tại hội nghị trực tuyến, Đại tá Lý Hồng Sinh- Phó Giám đốc Công an tỉnh nêu những khó khăn, vướng mắc của lực lượng Công an tỉnh cũng như kiến nghị với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý một số giải pháp trong thời gian tới...

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc lưu ý việc phân cấp, phân công cụ thể thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, đẩy mạnh công tác đấu tranh; tiếp tục triển khai công tác tổ chức, đào tạo, các đề án trang thiết bị bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ trong phòng chống, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma tuý và hợp tác quốc tế trong việc cung cấp thông tin, tương trợ tư pháp.

Hà Thuỷ – Tấn Lực