Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Đội cứu hộ Syria hoạt động tại vùng lãnh thổ do quân nổi dậy kiểm soát cho biết, một chiếc trực thăng đã thả những thùng chứa khí độc trong đêm 2.8 xuống một thị trấn gần nơi trực thăng quân sự Nga bị bắn rơi vài giờ trước đó.

Liên minh Dân tộc Syria đối lập (SNC) cáo buộc Tổng thống Bashar al-Assad đứng sau vụ tấn công. Tuy nhiên, Tổng thống Assad đã phủ nhận những cáo buộc trước đây về việc sử dụng vũ khí hoá học.
![]() |
| Mạng xã hội đăng tải hình ảnh một người đàn ông nằm trên giường bệnh được giúp mang mặt nạ oxy tại khu vực được cho là Saraqeb, thuộc tỉnh Idlib. Ảnh: Reuters |
Một người phát ngôn lực lượng dân phòng Syria cho biết, 33 người, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, đã bị ảnh hưởng khí độc, nghi ngờ là khí Clo, tại Saraqeb, thuộc tỉnh Idlib do quân nổi dậy kiểm soát.
Nhóm cứu hộ trên, tự nhận là một nhóm trung lập của những tình nguyện viên tìm kiếm và cứu nạn, đã đăng tải một video trên mạng xã hội Youtube cho thấy một số người đàn ông đang bị khó thở và được những người trong trang phục dân phòng đưa cho mặt nạ oxy.
Người phát ngôn nói: “Những thùng chứa khí độc có cỡ trung. Dân phòng Syria không thể xác định loại khí đó”.
Hiện chính phủ Syria và đồng minh Nga chưa đưa ra bình luận gì về tuyên bố trên.
Sau đó, hãng tin SANA cáo buộc quân nổi dậy đã bắn rocket mang theo khí độc vào khu vực thành phố Aleppo do quân chính phủ kiểm soát, làm 5 người chết và 8 người bị khó thở. Tuy nhiên, SANA không đưa thêm chi tiết về vụ việc. Phía quân nổi dậy cũng luôn phủ nhận việc sử dụng vũ khí hoá học.
TÙNG LÂM
Theo Reuters
