Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Mập mờ sừng động vật quý hiếm
Thứ hai: 03:30 ngày 22/06/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO) - Anh ta khẳng định những cặp sừng này được mua từ châu Phi đem về. Quan sát kỹ, chúng tôi thấy các cặp sừng trơn láng, trông rất giống sừng thật, được gắn vào những chiếc đầu bò tót, đầu linh dương làm bằng gỗ. Bên ngoài các đầu gỗ cũng được bao bọc một lớp da, có mắt, lông mi, mũi, miệng... cũng giống y như thật.

Anh Tâm chở sừng bò tót và sừng linh dương đi bán dạo.

Thời gian gần đây, trên một số tuyến đường trong tỉnh thường xuất hiện một thanh niên chạy xe mô tô, chở sừng động vật quý hiếm đi bán dạo. Các loại sừng này được quảng cáo là sừng thật, nhưng thực tế chẳng ai xác định được đó là thật hay giả.

Vừa qua, trên đường 784, đoạn ngang xã Chà Là (huyện Dương Minh Châu) có một thanh niên đi xe mô tô chở một cặp sừng bò tót và 4 cặp sừng linh dương đi bán dạo. Hỏi thăm thì anh ta giới thiệu tên Tâm (25 tuổi, quê ở tỉnh Nghệ An). Anh ta khẳng định những cặp sừng này được mua từ châu Phi đem về.

Quan sát kỹ, chúng tôi thấy các cặp sừng trơn láng, trông rất giống sừng thật, được gắn vào những chiếc đầu bò tót, đầu linh dương làm bằng gỗ. Bên ngoài các đầu gỗ cũng được bao bọc một lớp da, có mắt, lông mi, mũi, miệng... cũng giống y như thật.

Mỗi đầu linh dương được rao bán với giá 1,7 triệu đồng, còn đầu bò tót là 2 triệu đồng. Chúng tôi thử đặt mua các loại sừng này với số lượng lớn với lý do mở cửa hàng bán lại, anh Tâm cho ngay số điện thoại liên lạc và hẹn buổi chiều cùng ngày gặp nhau ở trước công viên 30.4- TP. Tây Ninh để thoả thuận thêm.

Một cán bộ Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh cho biết, trước đây khoảng một tháng, Chi cục cũng phát hiện và điều về trụ sở một thanh niên chở sừng đi bán dạo như thế để tìm hiểu nguồn gốc các loại sừng này, nhưng người thanh niên không xuất trình được bất kỳ loại giấy phép nào cả.

Chi cục Kiểm lâm đề nghị xuất trình những giấy tờ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ, kinh doanh các loại sừng, người bán sừng trả lời các giấy tờ đều để ở nhà, thuộc một tỉnh Tây Nguyên và xin được về nhà lấy. Chi cục Kiểm lâm tạm giữ những cặp sừng và cho về lấy giấy tờ, nhưng từ đó đến nay không thấy anh ta quay trở lại.

Về chuyện thật hay giả, cán bộ kiểm lâm cho biết: “Muốn biết chính xác những loại sừng thật hay giả thì phải đưa đi xét nghiệm. Tuy nhiên, đến nay Chi cục Kiểm lâm chưa đưa đi xét nghiệm nên chưa thể kết luận”.

Dù các loại sừng này là thật hay giả cũng đều là vấn đề mà các ngành chức năng cần phải quan tâm. Nếu là sừng thật thì đây là một trong những “mắt xích” của đường dây săn bắt, mua bán động vật hoang dã quý hiếm (có thể ở tầm quốc tế), cần được sớm ngăn chặn.

Nếu là sừng giả thì người đi bán dạo cố tình lừa khách hàng, quảng cáo sản phẩm không đúng sự thật, cũng là   vi phạm cần phải ngăn chặn, xử lý.

Đại Dương

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục