Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Ấp Phước Mỹ (còn được gọi là A8) thuộc xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, nằm cặp biên giới và giáp ranh với tỉnh Long An. Khu trung tâm ấp cách trụ sở UBND xã hơn 11km, toàn ấp có gần 90 hộ dân, với gần 320 nhân khẩu, phân bổ trên diện tích tự nhiên khoảng 350 ha. 100% hộ dân ở đây sống bằng nghề nông, một số cất nhà sống tập trung trên những bờ kênh, số còn lại sống rải rác giữa đồng ruộng. Những năm qua, bà con ở đây nghe nói Nhà nước có dự án xây dựng “Cụm dân cư ấp Phước Mỹ” nên rất mừng, nhưng chờ hoài mà chưa thấy triển khai.


Điểm Trường tiểu học Phước Mỹ.
Về thăm ấp Phước Mỹ lần này, chúng tôi chứng kiến một nghề mà từ trước đến nay chưa từng có ở đây. Đó là nghề kết lông mi giả. Chị Trà Thị Tuyết (47 tuổi) cho biết chị và một số chị em khác làm nghề này cách đây vài tháng.
Chịu khó ngồi kết lông mi giả, rồi đem qua tỉnh Long An sang bán, thu nhập mỗi ngày cũng được khoảng 30.000 đồng/người. Mức thu nhập này là quá thấp, nhưng có việc làm vẫn hơn ngồi không trong lúc nông nhàn.
Từ trước đến nay, ngoài làm ruộng, bà con ở đây không có ngành nghề nào khác để kiếm thêm thu nhập. Gia đình chị Tuyết có 50 cao ruộng (5.000m2) nằm cặp sát biên giới.
Trước đây gia đình chị cất nhà ngay trên đất ruộng, nhưng do ở quá cheo leo nơi biên giới, gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, nên cách đây 6 năm, gia đình chị Tuyết dời nhà về khu vực A 8.2 cất ở tạm.
Cách đây vài năm, nghe nói Nhà nước có chủ trương đầu tư xây dựng “Cụm dân cư ấp Phước Mỹ”, gia đình chị và nhiều bà con ở đây rất phấn khởi, hy vọng sẽ có nơi ở ổn định, an toàn, yên tâm sản xuất. Từ đó mọi người mong dự án sớm triển khai.
Không chỉ những hộ dân không có đất phải ở tạm trên bờ kênh chờ dự án, mà những hộ có đất, có nhà cũng chờ thực hiện dự án. Có hộ nhà cất đã lâu, nay hư cũ, xuống cấp nặng, chưa tiến hành sửa chữa cũng do chờ dự án triển khai.
Ông Dương Văn Lượng- Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Phước Mỹ cho biết, trước đây ấp có 90 hộ, nhưng có 2 hộ đã rời ấp đi làm ăn xa. Trong đó có khoảng phân nửa số hộ dân cất nhà sống tập trung trên ba bờ kênh (A 8.1, A 8.2 và A 8.3); số còn lại sống rải rác trên ruộng đồng xa khu dân cư nên gặp nhiều khó khăn về đường đi- nhất là về nguồn nước hợp vệ sinh.
Tuy ấp có trạm cấp nước sạch đã mấy năm, công suất thừa cung cấp cho tất cả các hộ dân trong ấp, nhưng do có nhiều hộ sống rải rác giữa đồng ruộng, nên trạm không thể lắp đặt ống đưa nước đến các hộ dân này được. Do vậy, trạm chỉ cấp nước sạch cho một số hộ dân sống tập trung ở khu vực gần trạm mà thôi.
Ấp Phước Mỹ có một điểm trường tiểu học với 3 phòng, nhiều năm qua duy trì được 5 lớp học (từ lớp 1 đến lớp 5). Tuy nhiên, do xây dựng đã lâu, các phòng học nay cũng đã xuống cấp nặng nề. Học trò ấp Phước Mỹ và các thầy cô giáo cũng mong Nhà nước sớm triển khai thực hiện dự án “Cụm dân cư ấp Phước Mỹ” để có nơi dạy và học tốt hơn.
Ông Nguyễn Thành Lập- Chủ tịch UBND xã Phước Chỉ cho biết, việc xây dựng và triển khai thực hiện dự án Cụm dân cư Phước Mỹ là hết sức cần thiết. Trước hết, đây là vùng biên giới, cần có khu dân cư sống tập trung để người dân tập hợp, đoàn kết cùng chính quyền và các ngành chức năng tham gia bảo vệ vùng biên giới.
Địa bàn ấp Phước Mỹ cách khá xa trung tâm xã, người dân sống tập trung thành khu vực nhất định thì tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được bảo đảm hơn.
Về mặt xã hội, có sống tập trung thành cụm dân cư người dân mới có điều kiện sử dụng nước sạch từ trạm cấp nước, có đủ nguồn điện sử dụng, có đường giao thông đi lại thuận tiện, việc học hành của trẻ em cũng được tốt hơn…
Thêm điều đáng lưu ý nữa, nếu sống tập trung ở khu dân cư trên vùng đất cao ráo, người dân Phước Mỹ còn tránh được những đợt lũ lụt lớn.
Ngoài ra, theo chúng tôi, việc xây dựng Cụm dân cư còn góp phần tạo điều kiện cho người dân Phước Mỹ phát triển kinh tế gia đình.
Bởi vì ngoài nghề nông ra, khi sống tập trung, bà con ở đây có điều kiện làm thêm những nghề thủ công, hoặc các ngành nghề khác trong thời gian nông nhàn. Có như vậy, người dân Phước Mỹ mới có thể tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống, góp phần cùng xã Phước Chỉ xây dựng nông thôn mới.
D.H