Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Sau khi Washington thừa nhận việc một gói vũ khí viện trợ cho lực lượng người Kurd ở Syria có thể rơi vào tay phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich hôm 23.10 cho rằng, đó là hậu quả của việc Mỹ từ chối hợp tác với Damascus trong chiến dịch chống khủng bố.

![]() |
|
Chiến binh IS tại Syria. Ảnh: Ria Novosti |
“Không hề có sự hợp tác giữa liên minh (chống khủng bố) và Damascus bởi Mỹ cố chấp không công nhận chính phủ của ông Bashar Assad như một đối tác trong cuộc chiến chống khủng bố. Hậu quả là, các chiến binh IS bắt được vũ khí mà máy bay không quân Mỹ thả xuống cho biệt đội người Kurd”, ông Alexander Lukashevich phát biểu tại buổi họp báo.
Nhà ngoại giao cũng lưu ý rằng, những cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu chống IS chưa đạt được bất kỳ thắng lợi đáng kể nào. Alexander Lukashevich biện luận rằng, trong khi máy bay Syria có thể thực hiện trung bình 150 đợt không kích một ngày, thì “cái gọi là liên minh lại tự giới hạn ở mức 10 – 15 đợt, hoặc thỉnh thoảng chỉ thực hiện 5 – 7 đợt không kích một ngày, dù có nhiều cơ hội”.
Trong khi đó, Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh, liên quân đã thực hiện bốn cuộc không kích vào các giếng dầu thuộc mỏ dầu Jafra vào tối 22.10. Uỷ ban Điều phối địa phương, một nhóm hoạt động khác hôm 23.10 cũng thông báo về các vụ không kích trên.
Liên minh do Mỹ đứng đầu đã liên tiếp tấn công các cơ sở dầu mỏ do IS kiểm soát tại Syria, vốn là nguồn thu nhập chính của IS.
Tuy nhiên, các cuộc tấn công như vậy cũng gây nguy hiểm cho người dân.
Theo SOHR, kể từ khi chiến dịch không kích tại Syria bắt đầu một tháng trước, đã có 553 người thiệt mạng, trong đó có 32 dân thường.
THUÝ TRINH
Theo Ria Novosti
