Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Moscow lấy làm tiếc vì Pakistan xử tử công dân Nga
Thứ ba: 12:00 ngày 23/12/2014

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Bộ Ngoại giao Nga hôm 22.12 cho biết, Moscow rất lấy làm tiếc vì Pakistan từ chối giảm án tử hình vì lý do nhân đạo cho một công dân quốc tịch Nga.

Bình luận của Bộ Ngoại giao Nga đưa ra một ngày sau khi Đại sứ quán Nga tại thủ đô Pakistan xác nhận, công dân Nga Ahlas Ahlak vừa bị treo cổ cùng 3 đồng phạm tại Pakistan.

Ảnh chụp hộ chiếu của công dân Nga Ahlas Ahlak. Ảnh: sputniknews

Ahlak đã bị tử hình vì tội âm mưu ám sát cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf hồi năm 2003. 

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga viết: “Thật đáng tiếc là Pakistan không đáp lại nhiều đề nghị của chúng tôi để giảm án tử hình của Ahlak vì những lý do nhân đạo. Bên cạnh đó, chúng tôi đã nhấn mạnh một thực tế rằng, chính quyền Pakistan đã không thông báo chính thức cho sứ quán Nga tại thủ đô Islamabad về quyết định tiến hành vụ xử tử”.

Hôm 21.12, Ahlas Ahlak bị hành quyết ở thành phố Faisalabad, miền Bắc Pakistan. Vụ xử tử diễn ra 4 ngày sau khi lệnh cấm tử hình tại nước này được dỡ bỏ.

Theo Đại sứ quán Nga, cha của Ahlak hiện đang sống tại Pakistan đã gặp gỡ con trai mình trước khi bản án được thi hành. Việc đưa thi thể của Ahlas Ahlak về Nga được hoãn lại cho đến khi mẹ của người này đến Islamabad và gặp được chồng bà. 

Ahlas Ahlak sinh ra tại Liên bang Xô Viết, có mẹ là người Nga và cha là người Pakistan. Năm 2003, người đàn ông này bị buộc tội âm mưu ám sát cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf. Tháng 8.2005, bản án tử hình đối với Ahlak được tuyên bố.

Tuy nhiên, việc thi hành án đối với Ahlak đã không xảy ra do lệnh cấm án tử hình được ban bố từ năm 2008. Chính phủ Pakistan đã dỡ bỏ lệnh cấm này hôm 17.12 sau khi vụ thảm sát tại trường trung học ở thành phố Peshawar.

TÙNG LÂM

Theo sputniknews

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh