Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Moscow đã không nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào từ Paris về số phận của tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral mà Pháp đóng cho Nga, một nguồn tin công nghiệp quốc phòng Nga tuyên bố, Nga sẵn sàng chờ đến cuối năm 2014 để hoàn thành việc chuyển giao con tàu.

“Moscow đang chờ quyết định từ Paris. Chúng tôi đã không nhận bất kỳ thông báo nào về việc trì hoãn, đình chỉ hay huỷ hợp đồng”, nguồn tin nói với hãng Ria Novosti.
![]() |
|
Chiếc tàu chiến lớp Mistral đầu tiên mang tên Vladivostok được đóng cho Nga tại xưởng tàu STX Les Chantiers de l'Atlantique ở cảng port Montoir-de-Bretagne, gần Saint Nazaire, phía Tây nước Pháp. Ảnh: Ria Novosti |
Trước đó, giới chức Paris tuyên bố rằng việc chuyển giao con tàu đầu tiên là không thể chấp nhận do tình hình chính trị hiện nay và có thể bị hoãn ít nhất 3 tháng. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Pháp thông báo ý định kiên quyết thực hiện hợp đồng.
“Chúng tôi đang sẵn sàng để nhận tàu và chúng tôi sẽ chờ đến cuối năm”- nguồn tin nhấn mạnh.
Hôm 5.11, truyền thông báo cáo rằng, Bộ trưởng Tài chính Pháp Michel Sapin tuyên bố rằng hiện tại vẫn chưa đủ điều kiện để chuyển giao chiếc tàu chiến đầu tiên cho phía Nga. Bộ trưởng giải thích trên đài phát thanh RTL rằng: “Các điều kiện chưa đủ là gì? Đó là chúng tôi trông mong tình hình ở Ukraine phải trở lại bình thường, giảm căng thẳng mà trong đó nước Nga đóng vai trò tích cực”.
Một ngày sau đó, một quan chức từ Cục liên bang về Hợp tác kỹ thuật –quân sự cho biết, Moscow không nhận bất kỳ thông tin nào từ Paris liên quan đến lý do hợp đồng tàu đổ bộ chở trực thăng không thể hoàn thành.
Hợp đồng cung cấp 2 tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral đã được ký kết giữa tập đoàn Pháp DCNS và "Rosoboronexport" của Nga trong năm 2011. Tổng giá trị hợp đồng là 1,2 tỷ euro.
Quyết định đình chỉ chuyển giao tàu Mistral cho Nga được Tổng thống Pháp Francois Hollande đưa ra trong bối cảnh quan hệ phức tạp giữa Nga và EU vì vấn đề Ukraine.
Tuy nhiên, một số quan chức Pháp cũng cho rằng việc Pháp không giao tàu Mistral cho Nga sẽ là “hành động vô trách nhiệm” ảnh hưởng tới uy tín của ngành công nghiệp quốc phòng Pháp. Pháp sẽ phải bồi thường một khoản tiền không hề nhỏ do việc phá hợp đồng, nhất là trong bối cảnh kinh tế Pháp đang trong tình trạng khó khăn như hiện nay.
THUÝ TRINH
Theo Ria Novosti
