Pháp luật   Bạn đọc

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xã Trà Vong, Tân Biên:

Một con kênh bị “bức tử” 

Cập nhật ngày: 17/08/2018 - 14:32

BTN - Theo ý kiến của người dân, cơ quan chức năng cần có hướng xử lý dứt điểm tình trạng kênh T-13A (thuộc địa bàn xã Trà Vong, huyện Tân Biên) nhiều năm bị “bức tử” nghiêm trọng.

Dòng nước kênh đen kịt, đóng màng bẩn, có nguy cơ bị “bức tử”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, vào ngày 14.8, nước thải của chợ Trà Vong đổ vào một cống ngang đường phía sau chợ. Từ đó, dòng nước thải đen ngòm và bốc mùi hôi thối chảy theo một con mương nhỏ lộ thiên (cặp bên tường rào nhà máy xay lúa) rồi đổ thẳng xuống kênh tiêu T-13A. 

Nhiều năm nay, đoạn kênh tiêu dài khoảng 600m chảy ngang khu vực dân cư thuộc ấp Suối Ông Đình (xã Trà Vong) bị ô nhiễm nghiêm trọng, hoang hoá. Nước kênh vàng đục, có các loại rác thải sinh hoạt như vỏ lon, chai nhựa, bao ni-lông dưới kênh.

Nước thải từ chợ Trà Vong đổ xuống kênh. Cây cối, cỏ dại kết hợp với nguồn nước bẩn ứ đọng gây ô nhiễm môi trường là nơi sinh sản, trú ẩn của muỗi mòng, chuột bọ... 

Ông N (75 tuổi, ngụ ấp Suối Ông Đình) kể, kênh T-13A có từ hơn 30 năm nay. Trước đây, dòng nước kênh trong xanh, phục vụ tiêu nước cho đồng ruộng và khu dân cư. Khoảng 3 năm nay, kênh này kém phát huy tác dụng.

Theo ông N, dòng nước kênh tiêu ngày càng ô nhiễm do người dân vứt rác thải bừa bãi, cộng thêm lượng nước thải sinh hoạt từ nhà dân, nhất là từ chợ Trà Vong xả ra kênh tiêu. “Họ không những vứt rác thải, mà còn cả xác động vật xuống kênh, kể cả kênh Tây gây ô nhiễm nguồn nước”- ông N than.

Kênh T-13A có chiều dài khoảng 3km, từ đập xả tràn K32 kênh Tây (địa phận ấp Suối Ông Đình, xã Trà Vong) kéo dài xuống Tua Hai, Bình Lương, Chòm Dừa dưới, sau đó kéo dài đến Tà Đế, ra Cầu Da, rồi chảy ra sông Vàm Cỏ Đông.

Theo ông Huỳnh Đại Hưng, Trưởng Phòng Quản lý nước và công trình, Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Tây Ninh: “Hiện kênh T-13A vẫn còn đang sử dụng để tiêu nước xả tràn cho kênh Tây và hoạt động canh tác nông nghiệp của người dân trên địa bàn”. 

Theo ý kiến của người dân, kênh tiêu T-13A đã nhiều năm bị ô nhiễm trầm trọng, đang có nguy cơ bị “bức tử”. Với thực trạng như vậy, người dân mong muốn chính quyền địa phương sớm có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục, nhất là vấn đề nước thải của chợ Trà Vong.

Bà Nguyễn Thanh Thuỷ- Phó Chủ tịch UBND xã Trà Vong cho biết, UBND xã sẽ xác minh và có hướng xử lý. 

Tuy nhiên, điều đáng nói, UBND xã Trà Vong nằm đối diện chợ, khoảng cách từ chợ đến bờ kênh chỉ khoảng 150m.

TÂM GIANG - QUỐC SƠN