Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Một hành khách đi trên máy bay Malaysia mất tích bằng hộ chiếu đánh cắp
Chủ nhật: 01:42 ngày 09/03/2014

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Các nhà điều tra địa phương thông báo hôm 8.3 rằng, hành khách người Italia, có tên là Luigi Maraldi, người được tin là có mặt trên chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines, đã bị mất hộ chiếu tại Thái Lan hồi tháng 8 năm ngoái.

Tuy nhiên, tên của nam công dân Italia 37 tuổi này lại nằm trong danh sách hành khách trên máy bay do hãng hàng không Malaysia Airlines cung cấp.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak (đi đầu, bên trái) đến thăm người thân của những hành khách trên máy bay mất tích tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia hôm 8.3. Ảnh: THX.

Maraldi đã gọi điện cho cha anh, ông Walter, một công dân ở thành phố Cesena, Italy vào sáng 8.3, để báo rằng anh không ở trên máy bay mất tích và hiện vẫn an toàn ở Thái Lan. 

Bộ Ngoại giao Italy cũng xác nhận việc Maraldi không đi trên máy bay mất tích.

Theo Malaysia Airlines, máy bay mang số hiệu MH370 xuất phát từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh rạng sáng 8.3, với 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn, đã bị mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu Subang khoảng 2 tiếng sau khi rời Kuala Lumpur, tức 2 giờ 40 phút sáng (giờ địa phương).

Theo con số sơ bộ, số hành khách trên có tổng cộng 14 quốc tịch, trong đó có 153 người Trung Quốc, 38 người Malaysia, 3 người Mỹ. Không có hành khách Việt Nam trong chuyến bay này.

Cho đến tối cùng ngày, các đội tìm kiếm và cứu nạn đa quốc gia vẫn không tìm thấy bằng chứng nào liên quan đến xác chiếc máy bay MH370.

“Một phái bộ tìm kiếm và cứu nạn quốc tế đã được huy động vào sáng 8.3. Vào lúc này, các đội tìm kiếm và cứu nạn của chúng tôi đến từ Malaysia, Singapore và Việt Nam đã thất bại trong nỗ lực tìm kiếm bằng chứng về xác máy bay” – thông báo đăng trên trang web của Malaysia Airlines viết.

Nỗ lực tìm kiếm trên biển sẽ tiếp tục được duy trì, trong khi hoạt động tìm kiếm trên không sẽ bắt đầu lại vào ban ngày.

Trong khi đó, tờ New Strait Times của Singapore cho biết, cục hàng không dân dụng Malaysia đã chính thức đề nghị Việt Nam cung cấp thông tin về hai vết dầu loang được phát hiện ở gần địa điểm được cho là trùng với vùng trời mà máy bay của Malaysia Airlines mất tín hiệu.

Trước đó, chiều tối ngày 8.3, đại tá Phạm Trường Sơn - Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng phụ trách Sư đoàn 370 Phòng không, không quân (Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: vào lúc 16 giờ 10, máy bay AN-26 số hiệu 286 trong quá trình tìm kiếm đã phát hiện hai vết dầu loang ở phía Nam đảo Thổ Chu (Kiên Giang) khoảng 80 hải lý. 

Thông tin nói trên hiện cũng rất được truyền thông quốc tế quan tâm và coi đây là tin tức đầu tiên liên quan đến chiếc máy bay bị mất tích.

THUÝ TRINH

Theo THX/TTXVN

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh