Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Báo Hindustan Times hôm 20.2 đưa tin, một ngôi làng ở bang Gujarat của Ấn Độ vừa quyết định phạt những phụ nữ chưa kết hôn sử dụng điện thoại di động; đồng thời thưởng cho bất kỳ ai chỉ ra người vi phạm quy định này.

Theo Hindustan Times, chiến dịch “Digital India” (Ấn Độ số) nhằm số hoá rất nhiều dịch vụ công và “số hoá quyền công dân” có vẻ như không được thông qua tại một ngôi làng ở Gujarat, nơi mà lệ làng đặt ra là cấm phụ nữ chưa lập gia đình sử dụng điện thoại di động.
![]() |
|
Một nhóm phụ nữ Ấn Độ chụp ảnh bằng điện thoại di động tại lễ hội Karva Chauth cầu an cho chồng ở Amritsa. Ảnh: AFP |
Ông Devshi Vankar, sarpanch (trưởng làng) của làng Suray nói: “Tại sao các cô gái cần đến điện thoại di động? Internet là một thứ lãng phí thời gian và tiền bạc. Các cô gái tốt hơn nên dành thời gian cho việc học và những công việc khác”.
Làng Suray, vốn toạ lạc tại huyện Mehsana, quê hương của Tổng thống Ấn Độ Narendra Modi, đã áp đặt lệnh cấm trên từ ngày 12.2.
Bất kỳ người phụ nữ chưa chồng nào bị phát hiện sử dụng hoặc sở hữu một chiếc điện thoại di động sẽ bị phạt 2.100 Rs (31 USD). Nếu một người thân muốn nói chuyện với cô gái, đây là trường hợp ngoại lệ, khi đó cha mẹ cô gái có thể đưa điện thoại di động cho cô gái trả lời.
Người “mách” cho nhà chức trách của làng thông tin về người vi phạm lệnh cấm sẽ nhận được 200 Rs (2,91 USD) tiền thưởng.
Ông Vankar nói với Hindustan Times rằng, cả làng, khoảng 2.500 dân đều nhất trí và “hoan nghênh quyết định này”, vốn được đưa ra sau một chiến dịch chống chất có cồn nhằm vào các thành viên là nam giới trong làng.
“Đàn ông tiêu thụ chất có cồn và phụ nữ sử dụng điện thoại di động sẽ tạo ra nhiều phiền toái trong xã hội”, Raikarnji Thakor, một lãnh đạo cộng đồng ở phía Bắc Gujarat bình luận về lệnh cấm.
TRINH DƯƠNG
Theo Spunik
