BAOTAYNINH.VN trên Google News

Một người Mỹ ở Đà Nẵng dương tính nCoV

Cập nhật ngày: 18/03/2020 - 16:50

Người đàn ông Mỹ đến Đà Nẵng ngày 14/3 sau khi qua tám nước, xét nghiệm dương tính, trở thành "bệnh nhân 68".

"Bệnh nhân 68", 41 tuổi, từ ngày 11/2 qua Ấn Độ, Tây Ban Nha, Marốc, Thuỵ Sĩ, Đức, Hungary, Hà Lan, quá cảnh Singapore rồi về Đà Nẵng lúc 11h trưa ngày 14/3 trên chuyến MI 632, ghế ngồi 15F. 

Sân bay Đà Nẵng lấy khai báo y tế và chuyển người này cách ly tại Bệnh viện 199 Bộ Công an.

Sáng 18/3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng thông báo ông dương tính nCoV lần thứ nhất. Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm cùng ngày, khẳng định bệnh nhân nhiễm nCoV. 

Đà Nẵng đến nay ghi nhận 4 ca Covid-19, gồm hai du khách đến từ Anh trên chuyến VN54 ngày 2/3, một người Việt bị lây từ hai du khách này; và "bệnh nhân 68".

Việt Nam ghi nhận 68 ca bệnh trong đó 16 ca khỏi từ tháng trước, 52 ca đang cách ly điều trị. Các ca bệnh xâm nhập chủ yếu từ châu Âu và Mỹ, sau đó lây lan cộng đồng. Sức khỏe hầu hết bệnh nhân ổn định, tuy nhiên có hai ca nặng đều trên 60 tuổi và có bệnh nền. Có 5 bệnh nhân đã cho kết quả xét nghiệm âm tính ít nhất một lần. 

Trên thế giới, số người nhiễm và chết vì nCoV lần lượt là 198.255 và 7.976. Bệnh tiếp tục lan rộng tại 165 quốc gia và vùng lãnh thổ. Châu Âu trở thành tâm dịch toàn cầu với số ca nhiễm mới tăng mạnh, đáng chú ý là ở Italy, Đức, Pháp.

Nguồn VNE