Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Các kênh truyền hình địa phương đưa tin, một tù nhân người Ấn Độ được tìm thấy tử vong trong một nhà tù tại thành phố Karachi hôm 4.2.

| Hàng ngàn người dân Ấn Độ biểu tình sau xe tang của ông Sarabjit Singh khi gia đình đưa xác ông về quê nhà thành phố Amritsar, bang Punjab, Ấn Độ. Ảnh: newindianexpress. |
Tù nhân này tên Kishore Bhagwan, một ngư dân Ấn Độ, bị giam tại nhà tù Landhi, ở thành phố cảng Karachi. Kishore ban đầu bị Cơ quan An ninh Hàng hải Pakistan bắt giữ cùng một số ngư dân do không xuất trình được giấy tờ hợp lệ khi đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Pakistan.
Tháng 12 năm ngoái, Kishore Bhagwan đã trốn thoát khi được dẫn ra lao động bên ngoài nhà tù, và bị bắt lại sau đó. Tuy nhiên, hôm 4.2, quản lý nhà tù Landhi bất ngờ thông báo Kishore đã chết. Hiện thi thể người này được đưa đi khám nghiệm tử thi.
Cái chết của Kishore xảy ra không lâu sau vụ tù nhân Sarabjit Singh bị hai tù nhân cùng buồng giam đánh đập dẫn đến tử vong.
Ông Singh đã bị bắt và bị giam giữ tại một nhà tù ở Lahore từ năm 1990 sau khi bị cáo buộc liên quan đến vụ đánh bom ở Lahore và Faisalabad làm 14 người thiệt mạng. Ông bị kết tội làm gián điệp và thực hiện các vụ đánh bom, và bản án tử hình của ông đã được duy trì qua các lần kháng cáo lên các cấp toà án của Pakistan.
Phản ứng sau cái chết của Singh, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh lên tiếng cáo buộc Chính phủ Pakistan đã làm ngơ để các giám thị dàn cảnh vụ giết hại Singh trong nhà tù.
Bộ trưởng phụ trách các vấn đề trong nước của Ấn Độ Salman Khurshid cho rằng, “thảm kịch này” làm tổn thương quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan.
TRINH DƯƠNG
Theo THX