Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Bây giờ, từ Nhà Trắng cho đến Lầu Năm Góc lẫn giới tình báo Mỹ vẫn chưa xác định được chắc chắn lý do Tổng thống Nga V. Putin điều máy bay, xe tăng và tên lửa đến Syria.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin CNN, một vài quan chức cấp cao Lầu Năm Góc giấu tên cho biết, theo tình báo Mỹ, việc Nga tăng cường quân sự ở Syria là vì điện Kremlin biết chắc rằng Tổng thống chính quyền Damascus, Bashar al-Assad sẽ không bao giờ từ bỏ quyền lực, do đó Nga cần phải tự tạo cho mình một vị thế quan trọng tại Syria phòng khi chính quyền Tổng thống al-Assad sụp đổ.
|
Máy bay vận tải Antonov 124 của Nga tháo dỡ hàng hoá vận chuyển đến sân bay quốc tế Bassil al-Assad hiện do chính phủ Syria kiểm soát ở thành phố Latakia. Ảnh AFP/Getty Images |
Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ mới là giả thuyết, và còn phải chờ kết quả cuộc gặp bên lề phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp V. Putin vào ngày 28.9 tới đây. Nếu ông Putin bảo đảm mục tiêu của Nga chỉ nhằm vào tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chứ không chống lưng cho Tổng thống Assad, Washington sẵn sàng tiến hành thảo luận song phương với Moscow, tìm kiếm giải pháp tránh đối đầu quân sự khi cùng tham chiến tại Syria.
Vấn đề là khó đoán được ý đồ thật sự của điện Kremlin, khi họ vừa công khai lẫn bí mật tăng cường thiết bị quân sự lẫn binh lính đến Syria nhưng tuyệt đối không bày tỏ ý định rõ ràng của mình cho Mỹ.
Cũng theo CNN, các quan chức quân sự và quốc phòng Mỹ hy vọng, sau cuộc gặp giữa hai ông Obama và Putin, Nhà Trắng sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định về việc hợp tác với lực lượng phiến quân ở miền Bắc Syria trong cuộc chiến chống IS lẫn chính quyền Damascus. Đây là lực lượng liên quân Ả rập Syria, sát cánh cùng các chiến binh người Kurd giành được một số chiến thắng quan trọng trong cuộc chiến chống IS ở khu vực miền Bắc, giáp giới Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuy nhiên, vẫn có không ít quan chức phân vân, chưa tìm ra giải pháp hữu hiệu trong việc cung cấp vũ khí lẫn huấn luyện phiến quân Syria - điều mà người Mỹ hầu như luôn gặp thất bại một cách thảm hại trong suốt hơn 4 năm nội chiến ở quốc gia khu vực Trung Đông này.
Mới đây, những nguồn tin tình báo từ Syria gởi về Lầu Năm Góc một lần nữa khiến Nhà Trắng bẽ bàng. Để bảo toàn tính mạng, một đơn vị “Syria Mới” (NSF) do Mỹ huấn luyện đã phải giao nộp ít nhất 6 xe tải súng ống, đạn dược cho phiến quân Mặt trận Hồi giáo Al-Nusra có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.
Số vũ khí đạn dược này chiếm khoảng 1/4 lượng trang bị do Mỹ cung cấp cho đơn vị. Đại tá Patrick Ryder – người phát ngôn Bộ tư lệnh trung ương quân đội Mỹ (CENTCOM) nói: “Nếu thông tin này chính xác, thì thật quan ngại và vi phạm nghiêm trọng những điều khoản quy định trong chương trình huấn luyện và cung cấp vũ khí cho NSF”.
Chính phủ Mỹ chi 500 triệu USD để huấn luyện và trang bị cho khoảng 5.000 tay súng NSF. Hồi đầu tháng, Mỹ đã tung 75 tay súng NSF khoá 2 vào Syria. Trước đó, 54 học viên tốt nghiệp khoá đầu tiên đã bị Mặt trận Hồi giáo Al-Nusra tiêu diệt.
Với những thông tin mới nhất về NSF càng chứng minh những nỗ lực của Mỹ gần như không đạt được bất cứ tiến triển nào. Hồi tuần rồi, tướng Lloyd Austin – chỉ huy CENTCOM đã phải thú nhận trước Quốc hội Mỹ rằng, hiện chỉ có khoảng 4-5 tay súng do Mỹ huấn luyện là còn chiến đấu tại Syria.
THUÝ TRINH
Tổng hợp từ Fox News/ Reuters