Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tờ báo Wall Street dẫn lời một luật sư chuyên giúp soạn thảo các lệnh cấm Triều Tiên, ông Joshua Stanton cho biết, Mỹ có thể áp dụng một lệnh cấm đi lại nhằm ngăn cản công dân Mỹ đến thăm Triều Tiên sau vụ hai công dân Mỹ bị kết án lao động khổ sai và thời gian ngồi tù rất dài.

![]() |
|
Otto Frederick Warmbier, sinh viên người Mỹ bị Triều Tiên kết án 15 năm tù khổ sai vì cố đánh cắp một biểu ngữ chính trị. Ảnh: AP |
“Nếu lệnh cấm đi lại là bắt buộc ở bất kỳ nơi nào, thì nó sẽ bắt buộc ở một nước giống như Triều Tiên, vốn chịu một loạt nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vì là một mối đe doạ kinh khủng đối với các nước láng giềng, và chịu trách nhiệm với những tội ác chống lại loại người”, ông Joshua Stanton nói.
Kể từ tháng 3 đến nay, Triều Tiên đã kết án tù khổ sai 2 công dân Mỹ khi Liên Hợp Quốc thông qua những biện pháp trừng phạt gay gắt chống Bình Nhưỡng vì chương trình vụ khí hạt nhân của nước này.
Hôm 29.4, Tân Hoa xã đưa tin, Tòa án tối cao Triều Tiên đã kết án 10 năm tù khổ sai đối với doanh nhân người Mỹ gốc Hàn Kim Dong Chul vì bị cho là "gián điệp".
Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA trước đó cho biết, ông Kim Dong Chul bị bắt giam ở Triều Tiên hồi tháng 10.2015 và đã thừa nhận tội làm gián điệp, trong đó có đánh cắp bí mật quân sự.
Các nhóm nhân quyền chỉ trích vụ xét xử ông Kim và án phạt là một động cơ chính trị của chính phủ Triều Tiên.
Trong tháng 3, Triều Tiên cũng đã kết án Otto Frederick Warmbier, một sinh viên người Mỹ, 15 năm tù khổ sai vì cố đánh cắp một biểu ngữ chính trị, một hành động mà Bình Nhưỡng coi là “hành vi thù địch” chống chính phủ Triều Tiên.
TRINH DƯƠNG
Theo Spunik
