Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Các đại sứ quán Mỹ, Pháp, Anh hôm 11.2 tuyên bố rằng, họ sẽ rút đội ngũ nhân viên ngoại giao của mình khỏi Yemen do vấn đề an toàn.

Đại sứ quán Mỹ trích thông cáo của Bộ Ngoại giao đăng trên trang web của Bộ nói rằng, chính phủ Mỹ quyết định tạm ngừng hoạt động đại sứ quán tại thủ đô Sanaa và “sẽ xem xét lựa chọn việc trở lại Sanaa khi tình hình tại đây được cải thiện”.
Một nguồn tin ngoại giao tại đại sứ quán Mỹ cho biết, Mỹ sẽ rút hầu hết nhân viên của mình và đại sứ sẽ tiếp tục làm việc tại một nước khác trong khu vực.
![]() |
|
Đại sứ quán Anh tại Yemen. Ảnh: AA |
Ông Tobias Ellwood nói: “Tình hình an ninh tại Yemen tiếp tục chuyển biến xấu trong những ngày gần đây. Xét thấy nhân viên và toà nhà đại sứ quán đang ngày càng gia tăng nguy hiểm, chúng tôi quyết định tạm thời đình chỉ hoạt động của đại sứ quán Anh tại Sanaa và đưa toàn bộ nhân viên ngoại giao rời khõi nước này”. Bộ trưởng Ellwood cho biết thêm, đại sứ và nhân viên ngoại giao đã rời Yemen sáng 11.2 và sẽ trở về Anh.
Cùng lúc đó, đại sứ quán Pháp tại Sanaa tuyên bố trong một thông cáo rằng, “đại sứ quán sẽ đóng cửa từ ngày 13.2 cho đến khi có thông báo tiếp theo”.
Cả ba nước này cũng hối thúc các công dân của mình lập tức rời Yemen.
Yemen rơi vào khủng hoảng kể từ tháng 9.2014, khi phiến quân Houthi tiến đánh và chiếm thủ đô Sanaa. Ngày 20.1 vừa qua, lực lượng Hồi giáo dòng Shiite này đã bao vây Phủ Tổng thống, Phủ Thủ tướng và nhiều tòa nhà chính phủ, buộc Tổng thống Abdrabu Mansour Hadi và Thủ tướng Khaled Bahah phải đệ đơn từ chức.
Ngày 6.2, nhóm phiến quân Hồi giáo Houthi dòng Shiite đã giải tán Quốc hội và thông báo thành lập một "Hội đồng tổng thống" để tiếp quản quyền lực. Trong một bản "tuyên bố hiến pháp” được công bố trên Đài truyền hình quốc gia do Houthi kiểm soát, nhóm này cho biết Hội đồng Tổng thống quốc gia gồm 5 thành viên sẽ thay thế Tổng thống điều hành đất nước trong giai đoạn chuyển tiếp sắp tới.
Hội đồng này sẽ thành lập một chính phủ chuyển tiếp trong hai năm. Trong tuyên bố trên, Houthi nói rằng Hội đồng Tổng thống là một "hội đồng cách mạng nhằm bảo vệ đất nước". Bên cạnh đó, Houthi cũng thành lập một Hội đồng chuyển tiếp gồm 551 thành viên để thay thế cơ quan lập pháp vừa bị giải tán.
Tuy nhên, hành động này bị các đảng phái chính trị Yemen phản đối, trong khi người dân Yemen cáo buộc đây là "đảo chính".
Mỹ cùng các nước vùng Vịnh A-rập cũng lên án hành động này.
TÙNG LÂM
Theo THX
