Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hôm 11.9 tuyên bố sẽ không cho phép liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu sử dụng căn cứ không quân của nước này để tiến hành các cuộc tấn công vào những điểm ẩn náu của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại hai nước láng giềng Iraq và Syria.

![]() |
|
Căn cứ không quân Incirlik ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Biyokulule |
Một quan chức chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Ankara chỉ có thể mở căn cứ không quân Incirlik ở miền Nam cho những hoạt động nhân đạo và hậu cần, chứ không phục vụ cho bất kỳ cuộc không kích nào.
“Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không liên quan trong bất kỳ hoạt động vũ trang nào mà sẽ hoàn toàn tập trung vào các hoạt động nhân đạo”, truyền thông địa phương dẫn lời một quan chức giấu tên của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.
Thổ Nhĩ Kỳ không “hăng hái” tham gia trong liên minh chống phiến quân IS do lo sợ ảnh hưởng xấu đến số phận những công dân nước này bị IS bắt làm con tin.
Phiến quân IS đã bắt giữ 49 người quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm các nhà ngoại giao và trẻ em, từ tháng 6. Họ bị bắt cóc khỏi lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ tại thành phố Mosul, Iraq.
Trong một tuyên bố hồi đầu tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismet Yilmaz cho biết, Ankara đang thúc đẩy các cuộc đàm phán với tất cả các bên tại Iraq trong vấn đề này.
Trước đó, nhóm phiến quân Hồi giáo tại Iraq cũng đã bắt cóc hàng chục lái xe người Thổ Nhĩ Kỳ, song những người này đã được phóng thích hồi đầu tháng 7.
Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ sau đó đã ra tuyên bố bày tỏ lo ngại về sự an toàn của các công dân nước này tại Iraq, đồng thời khuyến cáo các công dân của mình rời khỏi Iraq, trừ khu vực người Kurd được cho là tương đối an toàn ở phía Đông Bắc
Năm 2003, Thổ Nhĩ Kỳ cũng từng từ chối trở thành “bàn đạp” để Washington đưa quân đội tràn vào Iraq từ phía Bắc. Việc này đã dẫn đến cuộc khủng hoảng giữa hai nước vào thời gian đó.
TRINH DƯƠNG
Theo PressTV
