Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Chánh văn phòng Tổng thống Myanmar, Zaw Htay tuyên bố: “Chúng tôi không chấp nhận những lời cáo buộc bởi một số người cho rằng Myanmar là nguồn gốc của vấn đề’.

Quan chức này chỉ trích các quốc gia láng giềng vì cái mà họ gọi là “sự yếu kém của pháp quyền” và sự thất bại để ngăn chặn nạn buôn người trong khu vực.
![]() |
|
Trong ảnh là một phụ nữ thuộc cộng đồng thiểu số Hồi giáo Rohingya cùng 3 đứa con của cô. Ảnh: PressTV |
Cao uỷ Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) đã lên tiếng kêu gọi chính quyền các nước nhanh chóng tìm kiếm và cứu những người lênh đênh trên biển.
Ngày 17.5, Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman có cuộc gặp tại thành phố Kota Kinabalu (Malaysia) với Ngoại trưởng Bangladesh Mahmood Ali để thảo luận về làn sóng người di cư từ Bangladesh, Myanmar đến Đông Nam Á.
Dự kiến, ngày 29.5 tới, Thái Lan sẽ tổ chức Hội nghị bất thường về di cư bất hợp pháp tại Ấn Độ dương với sự tham dự của đại diện các nước có liên quan.
Ông Zaw Htay nhấn mạnh, các đại diện từ Myanmar sẽ không dự cuộc “hội nghị khu vực do Thái Lan chủ trì nếu từ ‘Rohingya’ được đề cập trong thư mời”.
Myanmar không công nhận cộng đồng thiểu số Rohingya Hồi giáo và hàng trăm ngàn người đã phải chạy trốn tình trạng bạo lực sắc tộc đang diễn ra tại nước này trong những năm gần đây.
THUÝ TRINH
Theo PressTV
