Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Cục An ninh cảnh sát Na Uy (PST) hôm 5.11 khuyến cáo, tình hình an ninh tại Na Uy đang “phát triển theo hướng tiêu cực” và các phần tử khủng bố có thể đang âm mưu tiến hành một vụ tấn công khủng bố tại đất nước này trong vòng 12 tháng tới.

![]() |
| IS kêu gọi những người ủng hộ tiến hành các cuộc tấn công tại tất cả những nước có liên quan trong liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu. Ảnh: Ria Novosti |
Thông cáo đăng trên trang web của PST viết: “Trong 12 tháng tới, có thể sẽ có những đe doạ hoặc nỗ lực tiến hành các vụ tấn công khủng bố tại Na Uy. Dựa vào xu hướng hiện nay theo cách thức và mục tiêu của lực lượng hồi giáo cực đoan, cũng như bức tranh kẻ thù mà Nhà nước Hồi giáo (IS) vẽ ra thì, quân nhân, cảnh sát và một số nhà hoạch định chính sách có thể dễ bị tấn công nhất. Cảnh sát, PST và lực lượng vũ trang sẽ xem xét các biện pháp để giảm thiểu rủi ro trong phạm vi trách nhiệm của mình”.
Theo PST, “tư tưởng ảnh hưởng từ IS và các tổ chức khủng bố khác đóng vai trò lớn trong những hành động khủng bố này”.
Một vài đối tượng gần đây bị bắt ở các nước châu Âu, hầu hết đều có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với IS và cuộc xung đột tại Syria và Iraq, PST cho biết.
Trong một bài diễn thuyết hồi tháng 9, IS thuyết phục những người đi theo tiến hành các cuộc tấn công tại tất cả những nước có liên quan trong liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu, PST lưu ý điều này và nhấn mạnh thêm rằng, bài diễn thuyết chắc chắn đã nhận thấy “mối liên quan với sự thay đổi trong cách thức hành động đối với khủng bố Hồi giáo cực đoan tại châu Âu trong những năm gần đây”.
Cảnh báo của PST đưa ra chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Na Uy Erna Solberg tuyên bố, Na Uy sẽ giúp sức trong liên minh quốc tế chống IS tại Iraq bắng cách gửi khoảng 120 binh sĩ đến Iraq.
Tuy nhiên, nữ lãnh đạo nhấn mạnh, lực lượng Na Uy không tham chiến chống IS mà chỉ tham gia huấn luyện cho binh lính Iraq.
TÙNG LÂM
Theo Ria Novosti
