Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ngày 15.1, Chính phủ Na Uy tuyên bố sẽ kéo dài các biện pháp kiểm soát đường biên giới của nước này thêm 30 ngày, nhằm ngăn chặn những người không cung cấp giấy tờ tuỳ thân đúng quy định vào nước này, trong một động thái để đảm bảo “an ninh nội tại”.

![]() |
|
Người di cư nghỉ chân sau cuộc lội bộ từ biên giới Macedonia vào Serbia, trước khi tiếp tục cuộc hành trình hướng đến châu Âu. Ảnh: AP |
Sau khi Na Uy tuyên bố tăng cường kiểm soát biên giới hồi tháng 11.2015 đối với tất cả những chuyến phà đến từ Đan Mạch, Thuỵ Điển và Đức, số người di cư đã giảm đáng kể. Tuy nhiên thông cáo của chính phủ cho biết, việc kiểm soát biên giới vẫn cần thiết để đảm bảo an ninh nội tại và trật tự công cộng.
“Sáng kiến kiểm soát đã đạt một hiệu quả ngăn chặn tốt và có lý do để tin rằng nhiều người sẽ không cố gắng để đến Na Uy do sự kiểm soát trên biên giới khu vực Schengen”, Bộ trưởng Tư pháp Anders Anundsen cho biết.
Trong năm 2015, tổng cộng có 31.145 người di cư đến Na Uy và dự kiến sẽ lên đến 60.000 người trong năm nay.
Na Uy đưa ra các biện pháp tăng cường kiểm soát biên giới vào ngày 26.11.2015, sau khi Thuỵ Điển tuyên bố thắt chặt kiểm soát biên giới do nước này không đủ khả năng tiếp nhận số người di cư ở mức cao như trước nữa. Thuỵ Điển tuyên bố thực hiện các biện pháp ngăn chặn, bao gồm kiểm soát biên giới, siết chặt quy chế công dân và đoàn tụ gia đình.
TÙNG LÂM
Theo THX
