Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Ban quản lý dự án Quỹ toàn cầu HIV/AIDS tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015 vào hôm 28.12.

Theo báo cáo từ BQL dự án, tính đến hết tháng 11.2015 toàn tỉnh luỹ tính có 3.999 người nhiễm HIV. Hiện số người nhiễm HIV/AIDS còn sống và đang được quản lý là 1.588 người. So sánh 11 tháng đầu năm 2014 và 2015, số người nhiễm mới tăng 43 trường hợp, số bệnh nhân chuyển sang AIDS tăng 92 trường hợp, số người nhiễm HIV/AIDS tử vong tăng 30 trường hợp.
![]() |
|
Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị. |
So với năm 2014, 6 huyện, thành phố có số người nhiễm mới tăng, trong đó Gò Dầu 12 ca, Hoà Thành và Châu Thành đều 11 ca. Ngược lại, Trảng Bàng và Dương Minh Châu có số ca phát hiện giảm.
Tính đến nay, trên toàn tỉnh có 94/95 xã, phường đã phát hiện có người nhiễm HIV. Nhóm người trong độ tuổi từ 25 đến 49 chiếm tỷ lệ cao trong số người nhiễm bệnh. Nam giới có tỷ lệ nhiễm bệnh cao hơn nữ giới. Đường lây truyền do quan hệ tình dục không an toàn ngày có xu hướng tăng.
Theo nhận định, tình hình dịch HIV/AIDS trong tỉnh đang ở giai đoạn tập trung và có diễn biến phức tạp. Con số hiện tại chưa phản ánh đúng thực tế diễn biến bệnh mà đó chỉ là phần nổi quản lý được.
Trong năm 2015, Quỹ tiếp tục hỗ trợ duy trì hoạt động chăm sóc và điều trị tại 3 phòng khám ngoại trú cho bệnh nhân HIV/AIDS (OPC) được đặt tại Khoa nhiễm BVĐK tỉnh, TTYT Trảng Bàng và TTYT Hoà Thành. Tính đến nay, có 1.277 ca đang theo điều trị. Số người được điều trị ARV trong toàn tỉnh là 1.277. Trong năm 2015, có 225 bệnh nhân HIV/AIDS mới tiếp cận điều trị ARV, tăng 20,9% so cùng kỳ. Do được tiếp cận điều trị sớm, đúng tiêu chuẩn mà số người tử vong do HIV/AIDS sau khi được điều trị ARV trong năm 2015 giảm trên 40% so với năm 2014.
Năm 2015, có 2 cơ sở điều trị Methadone được triển khai tại Trạm y tế Phường 4, thành phố Tây Ninh và xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu. 2 cơ sở này đang tiếp nhận điều trị cho 188 người, trong đó có 24 người nhiễm HIV.
Đại biểu tham dự hội nghị cho biết, trong công tác chăm sóc và điều trị bệnh hiện nay còn những khó khăn, hạn chế, như cán bộ tại các phòng OPC thiếu, còn hạn chế do thường xuyên thay đổi. Phòng khám ngoại trú chưa tổ chức khắp các huyện để đáp ứng nhu cầu tư vấn, khám, điều trị của người nhiễm.
Đặc biệt, do đa số người nhiễm thuộc diện khó khăn về kinh tế nên vấn đề BHYT cho người nhiễm HIV cũng được quan tâm đề xuất để tìm hướng giải quyết trong đầu năm 2016 tới.
Ngô Tuyết
