Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Mới đây, trả lời phỏng vấn của Đài phát thanh Ekho Moskvy, một quan chức Điện Kremlin khẳng định, khoảng 1/3 lượng heroin sản xuất tại Afghanistan được vận chuyển lậu đến nước Nga.

![]() |
|
1/3 lượng heroin sản xuất tại Afghanistan được đưa vào Nga tiêu thụ. Ảnh: RIA Novosti |
Theo ông Zamir Kabulov – Đặc phái viên của Tổng thống Nga V.Putin tại Afghanistan, số ma tuý trên được các băng đảng tội phạm tiêu thụ tại Nga hoặc tiếp tục trung chuyển đến nhiều quốc gia khác, trong đó có Liên minh châu Âu (EU).
Ông Kabulov cáo buộc quân đội Mỹ cũng như Lực lượng trợ giúp an ninh quốc tế (ISAF) do NATO đứng đầu ở Afghanistan đã không mạnh tay trong cuộc chiến chống ma tuý tại quốc gia Trung Á này. Đây không phải là lần đầu tiên các quan chức chính phủ Nga đưa ra cáo buộc trên.
“Người Mỹ luôn biện minh rằng, việc chống ma tuý ở Afghanistan không phải là nhiệm vụ của họ. Thế nhưng, cách hành xử của họ ở Colombia lại khác, đơn giản vì hầu hết số cocaine sản xuất tại Colombia đều được đưa vào Mỹ, trong khi chỉ có 4-5% lượng heroin Afghanistan đến được quốc gia này” – ông Kabulov, cựu Đại sứ Nga tại Afghanistan lý giải.
Hồi năm ngoái, chính phủ Nga cho biết, tại Nga có khoảng 8,5 triệu người nghiện ma tuý – chiếm tỷ lệ 6% dân số, trong đó 90% sử dụng heroin.
Theo Cơ quan phòng chống ma tuý Liên bang Nga, trong vòng một thập kỷ qua, lượng heroin sản xuất tại Afghanistan tăng gấp 4 lần. Báo cáo của Liên Hợp Quốc ấn hành hồi năm 2013 cũng cho biết, diện tích cây trồng thuốc phiện tại nước này tăng 1/3 so với năm 2012, khoảng 290.000ha.
Bất chấp chiến tranh, Afghanistan vẫn giữ kỷ lục là nhà sản xuất và cung cấp thuốc phiện lớn nhất thế giới, chiếm 74% lượng thuốc phiện và heroin cho thị trường toàn cầu. Các hoạt động buôn bán ma tuý là nguồn thu chính của phiến quân Taliban, giúp lực lượng này thu lợi hàng trăm triệu USD mỗi năm.
Trinh Dương
(Theo RIA Novosti)
