Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Thượng tướng Viktor Bondarev, Tư lệnh Không quân Nga, hôm 27.7 tuyên bố, Không quân Nga chưa có kế hoạch triển khai máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới bán đảo Crimea.

![]() |
“Lực lượng quân sự Crimea đã có đủ các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa. Không ai giao cho lực lượng không quân triển khai các máy bay Tu-22M3. Nếu được giao nhiệm vụ này thì chúng tôi, với vai trò quân đội, sẽ hoàn thành nhiệm vụ đúng theo kế hoạch”, Bondarev nói với các phóng viên tại buổi triển lãm hàng không Aviadarts-2015.
Trước đó, truyền thông Nga dẫn các nguồn tin không chính thức cho hay, Bộ Quốc phòng nước này có kế hoạch triển khai máy bay ném bom tầm xa đến bán đảo Crimea, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ ở khu vực này trước việc NATO đang xây dựng quân đội ở Đông Âu và hệ thống phòng không Aegis của Mỹ ở Romania.
Tuy nhiên, những thông tin truyền thông này không đề cập đến việc những máy bay này có trang bị đầu đạn hạt nhân.
Bộ Quốc phòng Nga được cho là sẽ nhận 6 máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 vào cuối năm 2015. Tu-22M3 có phạm vi hoạt động 4.000 km và bán kính chiến đấu khoảng 2.400km khi được trang bị đầy đủ vũ khí.
Chiếc máy bay sử dụng súng cối GSh-23 23mm trong một tháp pháo điều khiển từ xa, cũng như các tên lửa chống hạm tầm xa Raduga Kh-22 và không đối đất Raduga Kh-15.
Crimea sáp nhập trở lại Nga hồi tháng 3.2014 sau khi 96% cử tri trên bán đảo bỏ phiếu ủng hộ thoả thuận tái hợp nhất.
Mỹ, Liên minh châu Âu và các đồng minh của họ từ chối công nhận kết quả của cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý ở Crimea, và đưa ra vài đợt cấm vận kinh tế chống Moscow. Tuy nhiên, Điện Kremlin khẳng định rằng, cuộc bỏ phiếu được tổ chức trong khuôn khổ quốc tế.
TRINH DƯƠNG
Theo Sputniknews
