Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (ảnh) ngày 31.5 tuyên bố, sự hiện diện của các binh lính Thổ Nhĩ Kỳ trên đất Iraq là “không thể chấp nhận”, đồng thời kêu gọi Ankara rút quân đội khỏi đất nước Arab này.

![]() |
“Chúng tôi yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút quân đội của họ khỏi lãnh thổ Iraq, nơi họ đang đóng quân để củng cố chủ quyền lãnh thổ của Iraq”, hãng RIA Novosti dẫn lời ông Lavrov nói.
“Việc duy trì các binh sĩ ở Iraq là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Về nguyên tắc, tôi cho rằng những gì mà người Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện mới gây sự chú ý cho các nước đối tác phương Tây của chúng tôi nhiều hơn”, ông Lavrov thêm.
Tháng 12 năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai khoảng 150 binh lính, trang bị vũ khí hạng nặng và được yểm trợ bằng 20-25 xe tăng, đến tại doanh trại Bashiqa ở ngoại ô thành phố Mosul, thủ phủ tỉnh Nineveh, miền Bắc Iraq.
Ankara tuyên bố, việc triển khai là một phần của sứ mệnh huấn luyện cho lực lượng người Kurd Peshmerga chống IS, nhưng Baghdad tố cáo hành động trên là vi phạm chủ quyền quốc gia Iraq.
Nhà ngoại giao hàng đầu nước Nga nhấn mạnh, Moscow sẽ giúp Iraq trong cuộc chiến chống khủng bố bằng cách cung cấp vũ khí cho cả Baghdad và chiến binh người Kurd tại nước này.
THUÝ TRINH
Theo PressTV
